Chủ nhà trọ, hàng xóm kể về bé gái bị 9 chiếc đinh cắm trong hộp sọ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cháu Đỗ Ngọc A. (gần 4 tuổi) - bé gái bị 9 chiếc đinh cắm trong hộp sọ, đang sống cùng mẹ và "dượng" tại một phòng trọ ở xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội. Chủ nhà trọ và những người xung quanh cho biết, cháu bé rất nhút nhát và đặc biệt sợ mẹ và người đàn ông sống cùng. 
Chủ nhà trọ, hàng xóm kể về bé gái bị 9 chiếc đinh cắm trong hộp sọ ảnh 1

Bà S. chia sẻ sự việc.

Sáng 19/1, liên quan đến vụ bé gái gần 4 tuổi nhập viện với 9 dị vật trong đầu xảy ra tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), phóng viên về nơi cháu và mẹ đẻ thuê trọ để tìm hiểu sự việc.

Bà Kim Thị S. (71 tuổi, trú xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội) - chủ nhà trọ cho biết, mẹ con cháu A cùng một người đàn ông đến thuê trọ từ tháng 9/2021. Khi đến thuê phòng trọ, cặp đôi này nói họ làm nghề thợ mộc và người đàn ông đi cùng rất ít nói.

Ban đầu, bà S. cũng nghĩ họ là gia đình, nhưng sau bà thấy cháu bé gọi người đàn ông đó là chú.

"Tôi ở kế bên thi thoảng cũng thấy hai người họ cãi nhau. Cháu bé rất sợ mẹ và người đàn ông. Cháu chỉ gọi người đàn ông kia là chú chứ không phải bố" - bà S. nói với phóng viên.

Vẫn theo bà S., do ở một mình và cũng quý trẻ con nên bà hay gọi cháu bé sang chơi và cho kẹo nhưng cháu khá nhút nhát.

"Lúc cháu bé sang chơi tôi cũng không thấy có biểu hiện gì bất thường. Mẹ cháu bé đang mang bầu" - bà S. thông tin.

Hàng xóm nơi bé gái và mẹ ở trọ cũng cho biết, họ không thấy dấu hiệu bất thường trong gia đình cháu bé nhưng hay nghe tiếng cháu khóc. Chị L - mẹ cháu bé đang có bầu chừng 6 tháng. "Sáng 3 người chở nhau đi làm, tối về đóng cửa phòng", một hàng xóm cho biết.

Còn theo chị H. (hàng xóm) cho biết, khoảng 9h ngày 17/1, bé A được mẹ đưa sang chị nhờ cho ăn cơm vì "mấy hôm nay thấy con không ăn uống được gì".

“Một lúc sau thấy cháu bé có biểu hiện bất thường, mệt mỏi nên chúng tôi gọi mẹ cháu bé sang đón về và bảo đưa đi viện kiểm tra sức khoẻ” - chị H. cho biết.

Chủ nhà trọ, hàng xóm kể về bé gái bị 9 chiếc đinh cắm trong hộp sọ ảnh 2

Khu trọ gia đình cháu bé ở.

Ngay sau đó, mẹ cháu bé đến đón và đưa đi bệnh viện huyện Thạch Thất kiểm tra. “Khi chúng tôi gọi điện hỏi thăm, mẹ cháu bé nói phải cho cháu chuyển viện”- bà H. nói.

Mẹ bé gái đang làm việc với cơ quan công an

Chia sẻ với PV, ông Đỗ Hữu C. (68 tuổi, Canh Nậu, Thạch Thất) - ông nội bé gái cho biết: Từ khi biết tin cháu bị hôn mê cấp cứu tại bệnh viện, gia đình cũng như hàng xóm vô cùng bàng hoàng.

“Chúng tôi ngóng đợi thông tin về tình hình sức khỏe, tính mạng của cháu. Nhiều người thân, hàng xóm cũng gọi điện và đến hỏi thăm, chia sẻ với gia đình”- ông C. nói.

Ông C. cho biết thêm, con trai lấy vợ đã lâu và có 3 cháu. Vợ chồng ly hôn vào khoảng đầu tháng 2/2021. Hai con đầu ở với bố, còn bé Đ.N.A. được mẹ đưa đi đâu sống không ai biết.

Ông Nguyễn Trung Chi – Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất) cho biết, từ sáng 18/1, chính quyền địa phương đã nắm được sự việc và đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Ở địa phương, gia đình bên nội, ngoại cháu bé đều có hoàn cảnh khó khăn. Hiện mẹ cháu bé đang làm việc với cơ quan công an.

Trước đó, ngày 17/1, Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé A. được mẹ đưa đến trong tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiến hành chiếu chụp, chẩn đoán trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Sáng 18/1, bé A. đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp, phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não. Tại thời điểm trên, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bệnh nhi đang điều trị ở khoa Hồi sức Nhi, tình trạng rất nguy kịch...

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân và làm việc với một số người.

Trao đổi với PV lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra làm rõ và sẽ cung cấp thông tin tới báo chí khi có kết quả.

Được biết, Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập N.T.L (27 tuổi, mẹ cháu Đ.N.A, trú xã Canh Nậu, Thạch Thất) tới làm việc. Ngoài ra, cơ quan công an cũng làm việc với một số người liên quan để làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG