Thanh niên Cần Thơ may 2000 khẩu trang phục vụ học sinh phòng dịch

Thanh niên Cần Thơ may 2000 khẩu trang phục vụ học sinh phòng dịch
TPO - Gần 2000 khẩu trang vải đang được các bạn ĐVTN ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ gấp rút may để phát cho học sinh vào đầu tuần sau, khi bắt đầu nhập học trở lại.
Thanh niên Cần Thơ may 2000 khẩu trang phục vụ học sinh phòng dịch ảnh 1

Các bạn trẻ ở quận Đoàn Thốt Nốt làm khẩu trang phục vụ học sinh 


Sáng 11/3, chị Lê Thu An, Phó Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt (TP Cần Thơ) cho biết, gần 20 bạn ĐVTN đang tích cực may gần 2000 khẩu trang vải để phát cho học sinh trên địa bàn quận vào đầu tuần sau, khi bắt đầu nhập học trở lại.

Hiện nay tình hình dịch Covid - 19 đang biễn biến phức tạp, quận đoàn ngoài việc triển khai hoạt động tuyên truyền các biện pháp phòng dịch đến người dân thì còn tự tay may khẩu trang vải để phục vụ học sinh. Cụ thể là sẽ tập trung phát cũng như tuyên truyền cho các em học sinh ở vùng sâu, xa trung tâm quận như cù lao Tân Lộc, phường Tân Hưng...

Thanh niên Cần Thơ may 2000 khẩu trang phục vụ học sinh phòng dịch ảnh 2 Cán bộ đoàn may khẩu trang 

Thanh niên Cần Thơ may 2000 khẩu trang phục vụ học sinh phòng dịch ảnh 3 Cán bộ đoàn cắt vải 


Theo chị An, khẩu trang y tế đang khan hiếm và giá thành đắt đỏ, nên việc làm này mang thông điệp nhường khẩu trang y tế cho các y, bác sỹ phục vụ bệnh nhân. "Khẩu trang y tế sử dụng 1 lần là bỏ, còn khẩu trang vải sử dụng xong giặt sạch, sát khuẩn thì có thể sử dụng nhiều lần được mà vẫn đảm bảo an toàn", chị An chia sẻ.

Thanh niên Cần Thơ may 2000 khẩu trang phục vụ học sinh phòng dịch ảnh 4 Các bạn miệt mài làm khẩu trang phục vụ học sinh phòng dịch 


Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ đánh giá cao việc làm của các bạn cán bộ đoàn quận Thốt Nốt. Đồng thời, anh cho rằng, cán bộ đoàn đã nhận diện được tính cấp thiết để tuyên truyền cho người dân biết về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các bạn chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khẩu trang y tế không còn nhiều. Trong phương pháp chung khẩu trang vải sau khi sử dụng xong giặt lại vẫn có thể an toàn. "Qua hoạt động này các bạn đồng cảm với các tình huống xã hội phức tạp và hướng hoạt động tình nguyện vào cái xã hội đang cần", anh Nghĩa nói.

Thanh niên Cần Thơ may 2000 khẩu trang phục vụ học sinh phòng dịch ảnh 5 Các bạn làm tỉ mỉ 
Thanh niên Cần Thơ may 2000 khẩu trang phục vụ học sinh phòng dịch ảnh 6 Các bạn trẻ nhiệt tình làm khẩu trang 


Theo Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, đó chính là thực tiễn sinh động của Đoàn, khi xã hội đang cần thì các bạn trẻ thể hiện sự chia sẻ, đồng cảm và biết chọn việc để làm. "Thông qua việc tặng khẩu trang, các bạn còn hướng dẫn cách thức phòng chống dịch; đồng thời cũng là kênh thông tin để khi các em học sinh sử dụng sản phẩm khi cần thiết phản ánh lại các hoạt động của Đoàn", anh Nghĩa chia sẻ.

MỚI - NÓNG