Thành Long: 'Nhiều người chửi mắng tôi'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành Long gặp nhiều thăng trầm trong nghiệp diễn xuất suốt 60 năm làm nghề. Tài tử nói việc già đi là đặc ân bởi những đồng nghiệp như Lý Tiểu Long, Trương Quốc Vinh không có cơ hội như vậy.

Thành Long là ngôi sao gạo cội, có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ và quốc tế. Kỷ niệm 60 năm đóng phim, ông phát hành tự truyện I Am Jackie Chan (Tạm dịch: Tôi là Thành Long) và nhanh chóng cháy hàng.

Trong cuốn tự truyện, tài tử nói cuộc hành trình nghệ thuật của mình không xuôi chèo mát mái.

Thành Long: 'Nhiều người chửi mắng tôi' ảnh 1

Thành Long ra mắt tự truyện I Am Jackie Chan. Ảnh: HK01.

Cuộc phỏng vấn bởi chương trình 10 O'Clock, Thành Long kể ông từng có xích mích với đạo diễn, thậm chí muốn giết người này. May mắn thay, Hồng Kim Bảo ngăn cản ông.

“Tôi lao đến định sống chết với đạo diễn. Tôi nói ông ta có thể mắng chửi tôi nhưng không được phép đụng đến mẹ tôi. Hồng Kim Bảo ngăn lại và nói tôi mất trí rồi. Sau sự việc, tôi học được cách kiên nhẫn với mọi chuyện”, nam diễn viên cho biết.

Năm tháng còn là diễn viên đóng thế, ông nhận mức cát-xê 150 NDT (hơn 500.000 đồng) và không dám đòi hỏi thêm. Ông biết cơ hội sẽ chấm dứt nếu mặc cả. “Họ nói với tôi, muốn thêm tiền thì ngày mai đừng đến. Tiền bạc đã từng là thứ tôi ghét nhất. Mọi chuyện giờ là dĩ vãng”, ông nói.

Thành Long: 'Nhiều người chửi mắng tôi' ảnh 2

Cảnh trong phim Long tranh hổ đấu, Thành Long bấy giờ là diễn viên vô danh. Ông đóng vai phụ bị Lý Tiểu Long nắm tóc bẻ cổ. Ảnh: Sohu.

Có thời điểm, ông đau đầu vì tin tức tiêu cực bủa vây. “Nhiều người chửi mắng tôi. Tôi từng không vui khi truyền thông soi mói từng ngày nhưng sau đó nghĩ mình cần học cách chấp nhận, cảm ơn họ”.

Gần chạm ngưỡng 70 tuổi, nam diễn viên vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Thời trẻ, ông khẳng định luôn tự thực hiện cảnh hành động nguy hiểm, không cần đóng thế. Vì chuyện này, sức khỏe của ông về già bị giảm sút nghiêm trọng.

“Tuổi trẻ, tôi liều mạng để đóng phim đạt độ chân thực nhất. Giờ nghĩ lại thấy choáng váng, không biết đã cải tử hoàn sinh bao nhiêu lần”, siêu sao võ thuật trải lòng.

Ngôi sao Giờ cao điểm chia sẻ nhiều người mong ông trẻ mãi nhưng ông cho rằng già đi là điều may mắn. “Cuộc sống với tôi chẳng hề dễ dàng. Có nhiều người không thể già đi. Lý Tiểu Long không già đi và Trương Quốc Vinh cũng vậy”. Khi xem xét thời điểm giải nghệ, ông nghĩ nếu Lý Tiểu Long và Trương Quốc Vinh còn sống, ông không mường tượng được cuộc sống của họ ra sao.

Thành Long: 'Nhiều người chửi mắng tôi' ảnh 3Thành Long: 'Nhiều người chửi mắng tôi' ảnh 4

Trương Quốc Vinh (trái), Lý Tiểu Long chết khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Hiện, Thành Long sống một mình trong căn hộ xa hoa có giá hơn 40 triệu NDT (hơn 6 triệu USD). Ông không còn lập kế hoạch dài hạn và không muốn đốt thời gian nhàn rỗi ngồi một góc. Mỗi ngày, ông luyện tập boxing, chạy bền giữ gìn sức khỏe.

Thành Long sinh năm 1958, học võ, diễn kịch từ năm lên bảy. Danh tiếng của ông được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1970 với nhiều phim như Túy quyền, Kế hoạch A, Trái tim của rồng và loạt phim Hollywood ăn khách như series Giờ cao điểm, Đại náo phố Bronx... Phim của ông được đánh giá cao ở yếu tố hành động, hài, võ thuật chân thực. Bên cạnh vai trò diễn viên, ông còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật cho hơn 200 bộ phim. Năm 2016, tài tử được trao tượng vàng Oscar hạng mục "Thành tựu trọn đời".

Về đời tư, Thành Long nhiều lần dính scandal về tình yêu, con cái. Ông bí mật kết hôn với diễn viên Lâm Phụng Kiều ở Mỹ năm 1982 và sinh con trai Phùng Tổ Danh. Sự vụ ngoại tình với Hoa hậu châu Á 1990 Ngô Ỷ Lợi và có con riêng Ngô Trác Lâm đeo bám ông nhiều năm trời. Tài tử chối bỏ trách nhiệm, không nhận con và nói mình bị gài bẫy. Hiện, con rơi Thành Long sống "tha phương" tại Canada với bạn đời đồng giới.

Theo HK01
MỚI - NÓNG