Chuyện tình yêu ngoài đời của Đại úy Phong 'Đấu trí'

TPO - Xuân Phúc và Trúc Thanh xây dựng hạnh phúc gia đình thời điểm chưa có gì trong tay. Nam diễn viên “Đấu trí” chấp nhận từ bỏ cơ hội quan trọng trong sự nghiệp để cưới vợ và chưa bao giờ hối hận về quyết định đó.

Sau 7 năm mới quay trở lại “mái nhà xưa” VFC, Xuân Phúc tạo được dấu ấn nhờ vai đại úy Phong phim Đấu Trí. Trong phim, vai diễn của anh mải mê công việc chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình khiến bố mẹ lo lắng. Ngoài đời, nam diễn viên đã có tổ ấm hạnh phúc với bà xã cùng tuổi. Trái ngọt hôn nhân của họ là nhóc tì tên Shin năm nay hơn 1 tuổi.

Chuyện tình yêu ngoài đời của Đại úy Phong 'Đấu trí' ảnh 1

Tổ ấm của diễn viên Xuân Phúc. Ảnh: NVCC.

Biết nghèo nhưng vẫn yêu

Xuân Phúc và Trúc Thanh quen nhau khi cả hai quay chung TVC quảng cáo năm 2015. Thời gian làm việc cùng nhau, sự ga lăng, chăm sóc của Xuân Phúc khiến Trúc Thanh xiêu lòng. Kể từ hôm đó, cả hai trò chuyện, hẹn hò và kề cạnh nhau tới tận bây giờ.

Là cô gái có nhan sắc, đoan trang, Trúc Thanh được nhiều chàng trai để mắt tới. Cô chia sẻ chỉ cần đăng dòng tâm trạng thèm ăn socola cũng có người đi siêu xe mang đến. Cuối cùng, cô chọn ở bên Xuân Phúc dù thời điểm đó anh tay trắng vào Nam lập nghiệp.

Trúc Thanh sống thiên về tình cảm. Cô nói tiền có thể kiếm được nhưng tình cảm mới là điều cô mong mỏi. Và Xuân Phúc đến đúng thời điểm. Hơn hết, anh bao bọc, chở che, có thể bù đắp được những chỗ trống tinh thần trong cô.

Chuyện tình yêu ngoài đời của Đại úy Phong 'Đấu trí' ảnh 2

Cả hai quyết định lập gia đình khi chưa có gì trong tay. Ảnh: NCVV.

Từng chia sẻ trên talk show, vợ Xuân Phúc nói mẹ cô bị đột quỵ phải nằm một chỗ từ năm cô 18 tuổi. Cô vừa đi học vừa đi làm bươn chải cuộc sống. Khi quen Xuân Phúc, anh lắng nghe, thấu hiểu, không nề hà việc vệ sinh, đút cơm cho mẹ vợ.

Nhớ lại quãng thời gian mới vào Nam lập nghiệp, Xuân Phúc chia sẻ với Tiền Phong: “Đến miền đất mới luôn đầy rẫy khó khăn, đặc biệt tôi là người mới, ít người biết đến, tất cả phải bắt đầu từ con số 0. Tôi làm lại từ những thứ nhỏ nhất như hồi học đại học, phải đi làm diễn viên quần chúng, casting hết chỗ này chỗ kia nhưng không ai mời”.

Có thời điểm, cả hai không dám chở nhau đi chơi vì cạn tiền. Đến tô mì tôm cũng không còn xu dính túi để mua.

Trúc Thanh bộc bạch cô không phải là người bất chấp đánh đổi hạnh phúc cá nhân, cô thiên về tình cảm hơn bởi không có tiền thì có thể kiếm được nhưng không có tình cảm thì không kiếm được. Và Xuân Phúc là người bù đắp tất cả.

Sau 3 năm yêu, Trúc Thanh chủ động đề nghị kết hôn. Cô nói với Xuân Phúc: “Hai đứa mình bây giờ chưa có gì nhưng cưới nhau về cùng xây dựng, phát triển”.

The Face 2018 là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp, nhưng Trúc Thanh mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Nam diễn viên khẳng định không hề hối tiếc về quyết định rời chương trình. Anh nói kế hoạch đã tính toán kỹ càng nhưng The Face bất ngờ lùi lịch 2 tháng dẫn đến sát ngày cưới. Thời gian đó, vợ anh chịu nhiều thiệt thòi khi vừa đi làm, vừa một mình chạy ngược, chạy xuôi để lo cho đám cưới.

“Tôi tiêu hoang nên để vợ quản lý kinh tế”

Tháng 10/2018, Trúc Thanh và Xuân Phúc tổ chức đám cưới. Chia sẻ về cuộc sống vợ chồng, nam diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho biết: “Mọi thứ thay đổi nhiều sau khi cưới. Tôi từng hoang mang tự hỏi vợ chồng có chấp nhận được thói hư tật xấu của nhau khi sống chung một nhà. Sau đó, mọi thứ suôn sẻ, cả hai cùng cố gắng”.

Với anh, vợ quản lý kinh tế là chuyện hết sức bình thường. “Đàn ông thường tiêu hoang, không biết giữ của. Từng có thời điểm tôi có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nhưng có vợ mọi thứ thay đổi hoàn toàn”, anh bày tỏ.

Chuyện tình yêu ngoài đời của Đại úy Phong 'Đấu trí' ảnh 3

Xuân Phúc phải thuyết phục vợ ra Bắc đóng phim. Ảnh: NVCC.

6 tháng ra Bắc quay Đấu Trí, anh phải thuyết phục bà xã để thực hiện đam mê diễn xuất. Thương vợ con vất vả, anh cố gắng sắp xếp 1 tháng về nhà một lần trong khoảng vài ngày. Anh kể ngày nào con trai cũng gọi điện trò chuyện với bố.

Những ngày lễ tình nhân, 20/10, “đại úy Phong” đều chuẩn bị quà cho vợ. Anh chia sẻ: “Vợ chồng tôi đơn giản, tôn trọng và tin tưởng nhau. Tùy từng năm và điều kiện kinh tế, nhiều tiền thì quà to mà ít tiền thì quà nhỏ, vợ tôi hiểu và thông cảm”.

Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1992, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Anh từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Chạm tay vào nỗi nhớ, Trái tim có nắng, Nước mắt loài cỏ dại, Điệp vụ chân dài, Lật mặt 2, Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ và mới nhất là vai đại úy Phong phim đề tài chính luận Đấu trí. Đây là lần đầu anh đảm nhận hình tượng người chiến sĩ CAND, mang làn gió mới trở lại màn ảnh VFC sau 7 năm vắng bóng.

Tin liên quan