TPO - Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 6, VN-Index lại rơi thủng mốc 1.200 điểm. Phiên sáng 30/6, thị trường giao dịch khá thận trọng, tuy nhiên càng về cuối phiên, áp lực bán càng rõ rệt.
TPO - Theo chuyên gia, phần lớn người mua bất động sản (BĐS) là có mục đích đầu tư dài hạn, nên tâm lý đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngắn hạn như dịch bệnh và các yếu tố khác. Vì vậy, mặc dù trải qua 2 năm đại dịch COVID -19 nhưng giá nhà, đất vẫn liên tục tăng.
TPO - Sáng 10/6, đại hội cổ đông bất thường của FLC không thể diễn ra do tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 33,1% (không đạt tỷ lệ trên 50% như quy định). Vấn đề “nóng” về nhân sự chưa thể giải quyết, toàn bộ cổ phiếu nhóm này lao dốc mạnh.
TPO - Phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu thép đồng loạt tăng mạnh, là diễn biến lâu rồi mới thấy ở nhóm này. Dù vậy, sự phân hoá diễn ra rõ trên toàn thị trường. Thanh khoản cũng “tụt áp” sau vài phiên khởi sắc.
TPO - Phiên giao dịch đầu tuần, sau khoảng 1 tiếng rưỡi giờ giao dịch, VN-Index đã ' cắm mặt" lao dốc 45 điểm, lực bán ngày càng dâng cao. Có tới 422/461 cổ phiếu trên HoSE giảm giá.
TPO - Phiên giao dịch cuối cùng trước nghỉ lễ, thanh khoản thị trường có cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp. Thanh khoản gia tăng có đóng góp đáng chú ý từ khối ngoại, đột biến giao dịch thoả thuận tới 27,6 triệu cổ phiếu VCB.
TPO - Do giá bán của các dự án chung cư mới quá cao và tăng liên tục nên nhà đầu tư bắt đầu chuyển hướng, tìm về những dự án chung cư cũ giá phù hợp hơn và dễ thanh khoản hơn.
TPO - Chuyên gia bất động sản (BĐS) cho rằng hiện tại khả năng thanh khoản của thị trường đất nền chưa tương xứng với biến động giá, do đó các nhà đầu tư cá nhân dùng đòn bẩy tài chính nên điều phối dòng tiền theo hướng thận trọng hơn.
TPO - Sau việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, hàng trăm triệu cổ phiếu "họ" FLC bị bán tháo giá sàn ngay phiên giao dịch sáng nay. Nhà đầu tư thoát hàng trong vô vọng, khi lệnh bán sàn liên tục được kê thêm, còn số lượng khớp lệnh chỉ nhỏ giọt. Vốn hoá FLC "bốc hơi" gần 2.000 tỷ kể từ đầu tuần.
TPO - Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu họ FLC bị bán tháo sau các tin đồn liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết. Lượng bán ATO FLC “chất đống” hơn 33,2 triệu cổ phiếu, ROS có hơn 27 triệu cổ phiếu “nằm sàn”.
TPO - VN-Index đánh mất mốc 1.500 điểm khi lực bán dâng cao trong phiên chiều. Dù vậy, chỉ số chỉ giảm nhẹ, áp lực chủ yếu từ các mã vốn hoá lớn, nhóm ngân hàng, bất động sản. Trong khi đó, thị trường nổi lên giao dịch khởi sắc của một số mã nhỏ, vừa, đáng chú ý có nhóm cổ phiếu "họ" APH.
TPO - Phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số liên tục giằng quanh tham chiếu. Ngưỡng 1.500 điểm vẫn là thử thách với VN-Index. Các nhóm tăng tốt trong thời gian ngắn vừa qua như dầu khí, thép, phân bón đồng loạt điều chỉnh.
TPO - Sau tháng 2 giao dịch không mấy tích cực, ngay những phiên đầu tháng 3, cổ phiếu ngân hàng lại bị bán mạnh. Cổ phiếu trụ đồng loạt giảm khiến VN-Index đóng cửa bốc hơi hơn 13 điểm.
TPO - Sự trở lại của cổ phiếu ngân hàng, sắc xanh bao phủ các nhóm ngành lớn như bất động sản, chứng khoán giúp VN-Index tăng điểm ngay phiên đầu tuần. Giao dịch của nhóm dược phẩm, y tế tiếp tục gây chú ý, đặc biệt là cổ phiếu của doanh nghiệp vừa được cấp phép sản xuất thuốc điều trị COVID-19, tăng hơn 30% chỉ qua 2 phiên.
TPO - Thị trường chứng khoán đang đi đến những phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. VN-Index tăng mạnh gần 40 điểm, hơn 300 cổ phiếu đồng thuận tăng giá sau những phiên liên tiếp điều chỉnh. Tuy nhiên, 1 phiên khởi sắc của thị trường vẫn chưa đủ kéo nhà đầu tư "về bờ".
TPO - Phiên giao dịch đầu tuần khép lại với hơn 160 cổ phiếu nằm sàn, VN-Index giảm 33 điểm. Áp lực lướt sóng T+3 bắt đáy phiên 19/1 đẩy hàng loạt mã quay lại trạng thái trắng bên mua.
TPO - Tính chung 3 sàn, gần 160 cổ phiếu tăng trần, VN-Index đóng cửa tăng hơn 22 điểm. Dòng tiền bắt đáy xuất hiện, nhiều cổ phiếu nhóm bất động sản được "giải cứu" sau chuỗi phiên nằm sàn la liệt.
TPO - Sau 2 phiên đầu tuần lao dốc, VN-Index hôm nay đã tăng điểm trở lại, tuy nhiên thanh khoản sụt giảm mạnh. Cổ phiếu khu công nghiệp, chứng khoán hồi phục mạnh, trong khi nhiều mã bất động sản có yếu tố đầu cơ, "họ" FLC vẫn không thoát khỏi chuỗi giảm sàn 6 phiên liên tiếp.
TPO - Phiên giao dịch cuối tuần, thị trường giằng co mạnh, áp lực bán ở nhóm VN30 “nhấn chìm” nỗ lực kéo chỉ số của nhóm dầu khí, bất động sản. Đáng chú ý, dòng tiền hướng mạnh vào nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa, đặc biệt là các cổ phiếu ở sàn UPCoM. 113 mã UPCoM tăng trần.
TPO - Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay tiếp tục là sự bứt phá của bộ 3 cổ phiếu “họ” Vingroup. Lực kéo từ các bluechip này, cùng nhóm bất động sản đưa VN-Index lập đỉnh mới. Ba phiên đầu năm, VN-Index tăng 30 điểm, tương ứng hơn 2%.
TPO - Phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2022, VN-Index cán mốc cao nhất lịch sử - 1.525 điểm. Đà tăng lan toả khắp nhóm ngành, với hơn 330 cổ phiếu tăng giá trong phiên hôm nay.
TPO - Phiên giao dịch cuối năm, VN-Index đóng cửa ở ngưỡng 1.498 điểm, thanh khoản thị trường cải thiện. Kỳ vọng chỉ số quay lại ngưỡng đỉnh cũ 1.500 điểm không xảy ra, dù phiên hôm nay 3 lần tiến sát ngưỡng này.
TPO - Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thanh khoản thị trường liên tục sụt giảm, dòng tiền vẫn khá dè dặt. Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán giao dịch tương đối khởi sắc, trong khi đó, nhiều mã bất động sản bị bán mạnh.
TPO - VN-Index quay đầu giảm trong phiên chiều, đóng cửa mất hơn 8 điểm. Nhiều cổ phiếu trụ đồng loạt điều chỉnh, VIC lao dốc “nhấn chìm” nỗ lực kéo chỉ số của nhóm chứng khoán, ngân hàng.
TPO - Bất chấp đại dịch COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ cả về điểm số, thanh khoản và số lượng nhà đầu tư tham gia, ghi nhận nhiều kỷ lục “vô tiền khoáng hậu".
TPO - Trước động thái vào cuộc chấn chỉnh, chặn “sốt đất” của chính quyền một số địa phương, giá đất bắt đầu "hạ nhiệt", nhiều nhóm môi giới, nhà đầu tư chuyển hướng thay vì mua gom thì nay tìm cách thanh khoản, thoát hàng trước Tết.
TPO - Sang phiên chiều, áp lực bán dâng cao đẩy VN-Index lùi về dưới tham chiếu. Các nhóm vốn hoá lớn, trụ như bất động sản bị chốt lời mạnh, cổ phiếu ngân hàng chưa thể hút dòng tiền trở lại, thị trường thiếu động lực đi lên.
TPO - Thanh khoản tăng vọt, bên bán mạnh tay hơn khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Bluechips giảm sâu, tác động tiêu cực đến thị trường, riêng VIC lấy đi của chỉ số gần 4 điểm. Đáng chú ý trong phiên hôm nay, cổ phiếu đầu cơ "nóng" thời gian qua - IDI bất ngờ tăng giá trở lại, phá mẫu hình "cây thông" với chuỗi 8 phiên giảm sàn liên tiếp.
TPO - Phiên giao dịch hôm nay 24/11 là ngày cổ phiếu “bắt đáy” thứ 6 tuần trước về tài khoản (T+3), tuy nhiên thị trường không có xáo trộn lớn, giằng co. VN-Index miệt mài tăng điểm nhờ đóng góp của nhóm ngân hàng. Thanh khoản tiếp tục giữ ở mức cao.
TPO - Phiên giao dịch đầu tuần, nhóm cổ phiếu nhỏ vừa, các mã tăng nóng thời gian qua tiếp tục bị bán mạnh, nằm sàn la liệt. Nếu không có sự bứt phá đồng thuận của cổ phiếu ngân hàng, VN-Index khó có thể đóng cửa ở mức giảm nhẹ 5 điểm.