Thanh Hóa thắng đậm, chiếm ngôi đầu của Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong ngày gặp một CLB TPHCM yếu đuối, Thanh Hóa đã tận dụng thời cơ để thắng đậm 5-3, qua đó chiếm ngôi đầu của Hà Nội FC.
Thanh Hóa thắng đậm, chiếm ngôi đầu của Hà Nội FC ảnh 1

Thanh Hóa đã chính thức có ngôi đầu (ảnh: CLB Thanh Hóa)

Thanh Hóa đã nhập cuộc rất tốt. Hàng tiền vệ cơ động của họ kiểm soát thế trận bằng những pha pressing tầm cao và họ khiến các vị khách TP.HCM hầu như không có bất cứ pha phối hợp nhuần nhuyễn nào trong thời gian đầu.

TP.HCM hầu như chỉ biết dồn bóng cho 3 cầu thủ trên hàng công tự tìm cơ hội và trước hàng thủ được tổ chức tốt của Thanh Hóa, cách đá này không mang lại hiệu quả.

Trái lại, họ đã nhận bàn thua ở phút 28 và người lập công là Trọng Hùng. Từ chấm đá phạt, tiền vệ của Thanh Hóa xuất hiện kịp thời ghi bàn mở điểm, mở ra chiến thắng của đội nhà bởi 8 phút sau đó, cầu thủ ngoại Bruno đã nhân đôi cách biệt.

Lợi thế dẫn trước hai bàn giúp Thanh Hóa thi đấu thong dong, trong khi đó, CLB TP Hồ Chí Minh nỗ lực vớt vát lại cơ hội. Các tiền đạo của họ tích cực di chuyển hơn và trong một pha bóng như thế, họ đã thành công. Sau pha căng ngang của Tuấn Tài từ cánh phải, Samson ập vào đệm bóng cận thành chính xác gỡ lại 1-2.

Thanh Hóa thắng đậm, chiếm ngôi đầu của Hà Nội FC ảnh 2

Thanh Hóa hoàn toàn áp đảo các vị khách (ảnh: PVF)

Những tưởng pha bóng này sẽ níu kéo hy vọng cho các vị khách thì họ lại nhanh chóng sụp đổ vào hiệp 2. Ngay phút 53, Thanh Hóa đã tái lập thế dẫn bàn. CLB TP Hồ Chí Minh gỡ lại 2-3 sau đó với cú đá penalty thành công của Samson. Như vậy, trong cả 7 bàn mà đội bóng đã ghi từ đầu mùa thì tất cả đều đến từ những chân sút ngoại gồm Samson, Green và Mansaray.

Điều này cũng phần nào cho thấy sự đơn điệu trong lối chơi của TP.HCM. Và khi các cầu thủ ngoại xuống thể lực, họ đơn giản là chỉ biết chịu trận. Vẫn với lối đá pressing tầm cao, Thanh Hóa ghi thêm 2 bàn nữa trong vòng 2 phút do A Mít và Bruno.

Đặc biệt là bàn thua ở phút 75, khi thủ thành Hữu Nghĩa đã quá chủ quan để Bruno ập vào giành bóng trong chân anh và đưa bóng vào lưới trống. Hàng thủ tệ hại, lối đá thiếu ý tưởng, tinh thần xuống thấp, đó là những gì có thể miêu tả về trận thua này của TP.HCM.

Dù họ gỡ lại 1 bàn ở những phút cuối, nhưng tất cả đã là quá muộn. TP.HCM thua chung cuộc 3-5, tiếp tục chìm trong khủng hoảng và chôn chân ở nhóm cuối BXH. Trong khi đó, Thanh Hóa đã vượt lên chiếm ngôi đầu của Hà Nội FC.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.