Thanh Hóa: Sạt lở đất nông nghiệp ven bờ sông Mã

0:00 / 0:00
0:00
Thanh Hóa: Sạt lở đất nông nghiệp ven bờ sông Mã
TPO - Tại khu vực ven bờ sông Mã thuộc thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân, huyện miền núi Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đang xảy ra tình trạng sạt lở, lấn sâu vào đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng thôn Quan Phác (xã Cẩm Vân) cho biết: Thôn có 246 hộ dân, trong đó có 46 hộ với 16 ha diện tích đất nông nghiệp ven bờ sông Mã. Do thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở nên đến nay đất nông nghiệp của người dân tại khu vực này chỉ còn hơn 6 ha.

Thanh Hóa: Sạt lở đất nông nghiệp ven bờ sông Mã ảnh 1
Thanh Hóa: Sạt lở đất nông nghiệp ven bờ sông Mã ảnh 2

Trên địa phận sông Mã đoạn chảy qua xã Cẩm Vân có mỏ cát 45, 46 và riêng mỏ 47 thuộc xã Cẩm Tân nhưng tiếp giáp xã Cẩm Vân.

Để hạn chế tình trạng sạt lở đất canh tác, người dân mong muốn chính quyền giám sát việc khai thác cát tại khu vực này để tránh ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác ven bờ sông Mã; đồng thời, sớm xây tiếp bờ kè chống sạt lở ở đây để giữ đất canh tác, ổn định đời sống người dân.

Thanh Hóa: Sạt lở đất nông nghiệp ven bờ sông Mã ảnh 3
Thanh Hóa: Sạt lở đất nông nghiệp ven bờ sông Mã ảnh 4

Sạt lở lấn sâu vào đất nông nghiệp của người dân ở xã Cẩm Vân

Thanh Hóa: Sạt lở đất nông nghiệp ven bờ sông Mã ảnh 5

Có nhiều mỏ cát được cấp phép khai thác trên địa bàn xã Cẩm Vân

Được biết, trong những năm qua, Nhà nước đã đầu tư kè sông Mã để bảo vệ một số khu dân cư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều khu vực ở thôn Tiên Lăng, Vân Quan, Quan Phác có nguy cơ sạt lở bờ sông Mã.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.