Thanh Hóa khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ổn định đời sống người dân

TPO - Ngày 20/8, nước ngập cục bộ ở một số địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã rút. Hiện các địa phương đang nhanh chóng khắc phục, ổn định đời sống.

Theo ghi nhận, tính đến hết ngày 19/8 mưa lũ khiến 2 người chết, 1 người bị mất tích; 5 ngôi nhà sập hoàn toàn; hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước; 1.278 ha lúa, 378 ha rau màu và hoa màu, 1.683 ha sắn, mía, vừng, đậu, 133 ha cây công nghiệp bị ngập; 6,0 ha lúa bị vùi lấp và 3.753 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi…

Về giao thông, các tuyến QL 15, 15C, 217, 217B, 16, 47 và các tỉnh lộ 518B, 519, 519B, 520B, 521B, 521C, 506, 508…, đường tuần tra biên giới bị sạt lở, hư hỏng.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ổn định đời sống người dân ảnh 1

Khắc phục sạt lở 

Hiện nước cơ bản đã rút, số hộ dân sơ tán đã trở về dọn dẹp nhà cửa, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Các ngành chức năng tiếp tục khắc phục sạt lở, cột điện, cầu cống…

Dự báo Thanh Hóa tiếp tục là vùng có nguy cơ sạt lở trong các đợt mưa tới,nên ngoài việc tập trung khắc phục sau mưa lũ, Thanh Hóa cũng triển khai các phương án để ứng phó với diễn biến mới của thời tiết.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả sau mưa lũ, ổn định đời sống người dân ảnh 2

Sạt lở ở bản Chiềng Nưa, xã Tam Chung, huyện Mường Lát

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...