Thành Đoàn Cần Thơ chúc mừng báo Tiền Phong

Thành Đoàn Cần Thơ và cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong tại Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm.
Thành Đoàn Cần Thơ và cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong tại Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm.
TPO - Chiều 19/6, Thành Đoàn Cần Thơ đến thăm Ban đại diện Báo Tiền phong tại ĐBSCL nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Anh Trần Hải Long, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ mong muốn báo Tiền Phong tiếp tục là cầu nối, đồng hành để truyền tải thông tin, loa tỏa đến các bạn ĐVTN và cộng đồng những thông tin hữu ích.

Bên cạnh đó, anh Trần Hải Long còn đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Ban đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL đóng tại Cần Thơ về những đóng góp to lớn vào sự phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

“Hy vọng rằng những bài viết, phản ánh về phong trào đoàn, gương điển hình thanh niên… sẽ tiếp tục lan tỏa và có giá trị sâu sắc đến từng ĐVTN trên địa bàn thành phố. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức cũng như vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp thanh niên ngày một hiệu quả”, anh Long chia sẻ.

Chị Trịnh Thị Loan, đại diện báo Tiền phong tại Cần thơ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành Đoàn Cần Thơ và mong muốn hai bên ngày càng gắn bó lâu dài vào sự phát triển chung của thành phố cũng như của báo Tiền Phong.

Báo Tiền Phong ra số đầu tiên vào ngày 16/11/1953 tại chiến khu Việt Bắc, 64 năm qua, báo Tiền Phong đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Nhiều chương trình do báo khởi xướng như Chủ Nhật Đỏ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chương trình “Nâng bước thủ khoa”… rất thiết thực, được nhân dân cả nước đánh giá cao…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.