Thắng trận thứ 3 liên tiếp, Chelsea áp sát top 4

Mason Mount và Jorginho, hai cầu thủ ghi bàn cho Chelsea trong trận đấu này. Ảnh: The Guardian.
Mason Mount và Jorginho, hai cầu thủ ghi bàn cho Chelsea trong trận đấu này. Ảnh: The Guardian.
TPO - Mặc dù gặp không ít khó khăn trên sân của đội bét bảng Sheffield United, HLV Thomas Tuchel cùng Chelsea vẫn có được 3 điểm cần thiết để áp sát top 4 Ngoại hạng Anh và tiếp tục nối dài chuỗi trận ấn tượng của đội bóng trong thời gian gần đây.

Mặc dù được đánh giá cao hơn nhiều so với đội chủ nhà nhưng Chelsea được cho là không được phép chủ quan trong chuyến làm khách đến sân Bramall Lane lần này, trong bối cảnh Sheffield United đang có phong độ khá cao trong thời gian gần đây khi đã từng đánh bại cả Manchester United cách đây 3 vòng đấu.

Những lời cảnh báo nói trên là hoàn toàn có cơ sở khi đội chủ nhà dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã nhập cuộc tương đối hứng khởi và có một vài tình huống đe dọa khung thành của Chelsea, tuy nhiên sau đó The Blues đã dần lấy lại thế trận và tiếp tục thi triển lối chơi kiểm soát bóng dưới thời HLV Tuchel kể từ khi vị chiến lược gia người Đức lên nắm quyền.

Mặc dù không tạo ra được quá nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng Chelsea cũng có được thứ mình cần là bàn thắng ngay trước khi bước vào giờ nghỉ do công của Mason Mount, bắt nguồn từ pha chồng biên giữa Chilwell và Timo Werner trước khi bóng được tiền đạo người Đức đưa đến một vị trí không thể thuận lợi hơn để tiền vệ người Anh có cú đệm bóng hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

Thắng trận thứ 3 liên tiếp, Chelsea áp sát top 4 ảnh 1 Bàn mở tỉ số trận đấu của Mason Mount. Ảnh: Daily Mail.

Bước sang hiệp 2, tưởng chừng như lợi thế dẫn bàn sẽ giúp cho Chelsea dễ đá hơn trong phần còn lại của trận đấu thì Rudiger đã bất ngờ lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà sau một tình huống mà hậu vệ người Đức và thủ thành Edouard Mendy không hiểu ý nhau, do đó khiến cho The Blues phải nhận bàn thua đầu tiên dưới thời HLV Tuchel.

Mặc dù vậy, lợi thế dẫn bàn đã được Chelsea tái lập ngay sau đó với tình huống đá phạt đền thành công trong trận thứ hai liên tiếp của Jorginho sau khi trọng tài chính Kevin Friend đã sử dụng màn hình VAR để xác định tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của thủ thành Ramsdale bên phía Sheffield United đối với Timo Werner.

HLV Chris Wilder của Sheffield United sau đó đã thúc giục các học trò của mình đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ với việc có đến 4 tiền đạo ở trên sân, tuy nhiên những pha lên bóng tương đối đơn điệu của đội chủ nhà trong những phút còn lại của trận đấu gần như không thể làm khó thủ thành Mendy bên phía Chelsea và 2-1 cho đội khách cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Tuchel đã đưa Chelsea lên vị trí thứ 5 trên BXH sau vòng đấu này, đồng thời áp sát top 4 khi chỉ còn cách vị trí thứ 4 của Liverpool 1 điểm sau khi các nhà ĐKVĐ bị đội đầu bảng Man City đè bẹp với tỉ số 4-1 ngay trên sân nhà Anfield trong trận đấu diễn ra trước đó.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.