Loại 3 ‘bom tấn’, HLV Tuchel có trận thắng đầu tay với Chelsea

HLV Thomas Tuchel giúp Chelsea giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp.
HLV Thomas Tuchel giúp Chelsea giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp.
TPO - HLV Thomas Tuchel đã tìm được chiến thắng đầu tiên cùng Chelsea sau khi thực hiện một loạt thay đổi táo bạo trong đội hình xuất phát.

Tiếp đón Burnley ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, HLV Thomas Tuchel gây bất ngờ khi loại 3 tân binh đắt giá Hakim Ziyech, Ben Chilwell và Kai Havertz ra khỏi đội hình xuất phát. Thế chỗ các ngôi sao này là Timo Werner, Marcos Alonso và Mason Mount.

Đáng chú ý, Ziyech thậm chí không được đăng ký thi đấu, Chilwell phải ngồi dự bị hết trận, trong khi Havertz chỉ được vào sân thay Mount ở phút 80.

Sự thay đổi của Tuchel giúp Chelsea thi đấu thanh thoát hơn hẳn. Cho dù phải đối mặt với hàng thủ dày đặc của Burnley, họ vẫn tìm được 2 bàn thắng nhờ công César Azpilicueta và Alonso, qua đó giành 3 điểm đầu tiên dưới thời HLV mới.

Sau trận đấu, HLV người Đức tỏ ra rất hài lòng. Ông nói: “Chúng tôi đã có màn trình diễn trọn vẹn. Hàng phòng ngự chơi rất tốt và giúp chúng tôi kiểm soát tình hình. Tôi nghĩ Chelsea đã làm chủ hoàn toàn trận đấu và có một chiến thắng xứng đáng”.

Liên quan đến việc loại bỏ Ziyech và Chilwell, Tuchel giải thích: “Ziyech có dấu hiệu quá tải trong 5 tuần qua, và các trợ lý của tôi cho rằng cậu áy có nguy cơ chấn thương nếu thi đấu hơn 30 phút trong ngày hôm nay. Vì vậy, chúng tôi cho cậu ấy nghỉ ngơi, và cậu ấy sẽ trở lại ở trận tiếp theo”.

“Về Chilwell, chúng tôi có lý do khi sắp xếp như thế. Không phải vì chúng tôi không hài lòng với Chilwell, mà bởi vì Alonso vốn quen thuộc với vai trò này hơn, cậu ấy thích xâm nhập vòng cấm hơn. Chúng tôi rất vui khi cậu ấy ghi bàn kết liễu trận đấu”.

Ở trận đấu tiếp theo, Tuchel sẽ gặp thử thách lớn thực sự, đó là Tottenham của Jose Mourinho. Đây là bài kiểm tra quan trọng để HLV người Đức chứng minh tài năng.

MỚI - NÓNG