Tháng ‘nóng rực’ của thị trường xe hơi Việt

Tháng ‘nóng rực’ của thị trường xe hơi Việt
TPO - Thị trường ô tô Việt Nam tháng 11 vừa qua đạt doanh số 29.706 xe, tăng 33% so với tháng trước và tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đó chưa phải là những có số ‘điên rồ’ nhất.

Những tháng cuối năm luôn là dịp thị trường ô tô nhộn nhịp nhất. Thế nhưng con số 29.706 xe bán ra trong tháng 11 vẫn khiến nhiều người không khỏi ngờ ngàng trước sức nóng của thị trường.

Tính 11 tháng đầu năm, toàn thị trường đã tiêu thụ 184.787 xe, tăng tới 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 11 tháng đầu năm 2014, dù thị trường đã phục hồi tương đối mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ đạt con số 117.152 xe.

Ford Ranger lên ngôi vương đích thực

Sự "điên rồ" nhất nằm ở Ford Ranger, vua bán tải tại thị trường Việt Nam, luôn dẫn đầu phân khúc này trong một thời gian dài. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Ranger tháng này đạt doanh số lên tới 1.333 xe, gấp đôi doanh số trung bình của nhiều tháng, trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Tính trong 11 tháng Ranger bán được tới 7.311 xe, một con số giật mình với 1 chiếc xe bán tải.

Thực tế, Ford Ranger đã lọt vào top 10 chiếc xe bán chạy nhất trên thị trường khá lâu, nhưng để đứng đầu thị trường, vượt qua cả những Toyota Vios, Fortuner hay Kia Morning thì là một bất ngờ gây shock.

Với sự điên rồ của Ranger, Ford tiếp tục có những ngày tháng tươi đẹp với doanh số đạt 2.369 xe trong tháng 11. Rõ ràng Ranger đang là vị cứu tinh của Ford tại Việt Nam, với quá nửa xe bán ra trong tháng thuộc về chiếc bán tải này.

Trong khi đó, phản ứng của thị trường khi Ford hé lộ mức giá “đột phá” của Everest mới là tương đối tiêu cực. Nhiều người vẫn chưa chấp nhận sự thay đổi lột xác của dòng xe SUV này, từ hạng trung lên cao cấp hơn với rất nhiều công nghệ. Trước thực tế này, có lẽ Ford Ranger sẽ tiếp tục là quân bài chiến lược của Ford Việt Nam trong tương lai gần.

Toyota sụt giảm vài dòng xe

Toyota dường như đang vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ “trẻ khỏe”, dù vẫn chiếm ưu thế trong các cuộc đua nhưng đang có dấu hiệu chững lại đáng kể.

Toyota Vios vẫn có doanh số bán khả quan, với 1.257 xe trong tháng 11,  đứng thứ 2 thị trường, chỉ sau “ông vua” Ranger. Fortuner và Innova cũng duy trì được vị thế vốn có, với lần lượt 877 và 854 xe bán ra. Sau khi Ford Everest tiến lên phân khúc SUV cao cấp hơn, có lẽ Toyota Fortuner sẽ có doanh số bán còn tốt hơn nữa.

Trong khi đó, Toyota Camry đạt doanh số 410 xe, Corolla Altis bán được 387 xe, sự sụt giảm đáng kể, dù đây đều là 2 mẫu xe quan trọng của Toyota, và đã từng thống trị 2 phân khúc hạng C và D.

Toyota Hilux mới ra mắt cũng đạt doanh số 231 xe trong tháng 11, dù còn khoảng cách rất xa so với Ranger, nhưng cũng có những bước tiến nhất định. Toyota có mục tiêu bán được đều đặn 300 chiếc Hilux mỗi tháng.

Những biến đổi bất ngờ của tháng 11 khiến thị trường xe hơi tháng cuối cùng của năm 2015 sẽ rất khó đoán. Liệu Ranger có tiếp tục đạt kỷ lục mới, chễm chệ ngôi đầu của làng xe hơi Việt Nam, hay một cái tên nào khác sẽ lên ngôi? Dù sao, có thể chắc chắn doanh số xe của toàn thị trường năm 2015 này sẽ vượt con số 200.000 xe, một cột mốc mới cho làng ô tô Việt.

MỚI - NÓNG