Tháng hành động vì trẻ em: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho trẻ em được triển khai

0:00 / 0:00
0:00
Sau gần 2 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 đã được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em với sự tham gia của toàn xã hội góp phần tăng cường công tác, nâng cao nhận thức về chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cuối tháng 5/2022, Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động ở cấp Trung ương và trên toàn quốc. Ở cấp Trung ương, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với các bộ ngành liên quan, tổ chức quốc tế Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em. Tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo, cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quốc tế, đặc biệt là 680 trẻ em đại diện cho hơn 25 triệu trẻ em trên cả nước tham dự.

Ngay tại Lễ phát động, ngoài 680 suất quà tặng các em tham dự, còn trao bảo trợ cho 20 trẻ em mồ côi, tặng học bổng cho 40 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tặng thiết bị học tập trực tuyến cho trẻ em.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có nhiều chuyến thăm, tặng quà cho trẻ em khó khăn, như: Tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Hà Nội; thăm và tặng quà cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại Trung tâm Ung thư và đang điều trị sức khỏe tâm lý hậu COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Trung ương; thăm, tặng quà bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện K.

Cũng trong chương trình hành động vì trẻ em năm 2022, Chương trình “Dream Concert” - Đêm nhạc cổ điển đã được tổ chức gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chương trình đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng và trao quà, hỗ trợ học bổng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Tổ chức Chương trình "Cùng chong chóng sắc màu lan tỏa sắc màu yêu thương" dành cho trẻ em tự kỉ tại TPHCM.

Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Ngoại giao và một số tổ chức quốc tế đã tổ chức Chương trình Chiến dịch Trái tim xanh năm 2022, nhằm kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng xây dựng môi trường không bạo lực - trong gia đình, trường học, trong cộng đồng và trên môi trường mạng. Bộ Công an tặng quà cho 4.441 trẻ em là con cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt, nhận đỡ đầu 74 trẻ em mồ côi.

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức Lễ phát động phong trào học bơi an toàn, phòng, chống đuối nước, trao 48 suất học bổng cho trẻ em mồ côi; tổ chức Ngày hội thế giới tuổi thơ, Ngày hội Gia đình Việt Nam.

Tháng hành động vì trẻ em: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho trẻ em được triển khai ảnh 1

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em của Bộ Quốc phòng hỗ trợ 207 trẻ em là con liệt sĩ, 11 trẻ em phẫu thuật tim, 23 trẻ em bị ung thư và mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 1,4 tỷ đồng; Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thăm, tặng quà trẻ em huyện đảo Trường Sa với số tiền 350 triệu đồng.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức gặp mặt đại diện các em thiếu nhi nhận bảo trợ trong chương trình “Nối vòng tay thương”; phối hợp với các bộ ngành tổ chức Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập bơi phòng, chống đuối nước; phát động Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm" và trao 240 chiếc máy tính bảng, 12 thiết bị học tập trực tuyến cho trẻ em khó khăn.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm và tặng quà cho 100 bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; phối hợp với tỉnh Bình Dương tổ chức Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Yêu thương và sẻ chia" và vận động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) công bố dự án “Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và các thực hành có hại khác”. Dự án sẽ đóng góp vào hành trình giải quyết bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn năm 2022 tại Hải Phòng; tặng nhiều phần quà để động viên, chia sẻ với trẻ em khó khăn trên toàn quốc…

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và đại diện một số bộ ngành đã đại diện cho Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em lần thứ 5, diễn ra tại Nam Phi. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các quốc gia về lao động trẻ em và tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội đối với tiến trình xóa bỏ lao động trẻ em.

Bộ LĐ-TB&XH cũng phối hợp cùng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và bảo đảm an sinh xã hội trong lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững”. Hội thảo thu hút sự tham gia của các bộ ngành, tổ chức có liên quan; tổ chức 3 lớp tập huấn cho cán bộ ngành LĐ-TB&XH về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; tổ chức 2 lớp tập huấn cho gần 100 phóng viên, báo chí về Tháng hành động vì trẻ em và phòng, chống lao động trẻ em.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.