Tháng 9, lên Mù Cang Chải nhảy dù ngắm ruộng bậc thang

TPO - Trong dịp Lễ hội đón Tết Độc lập 2/9 và Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái), sẽ có hai đợt tổ chức festival dù lượn bay trên mùa vàng, từ ngày 31/8 – 1/9 và 21-22/9.

Theo UBND tỉnh Yên Bái, các hoạt động đón Tết Độc lập 2/9 và Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải sẽ kéo dài từ 31/8 đến hết tháng 9/2019.

 Cụ thể, các hoạt động đón Tết Độc lập 2/9 gồm chương trình diễu diễn sắc màu các dân tộc Mù Cang Chải (18h30 phút ngày 31/8). Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 31/8 tại sân vận động huyện.

Tháng 9, lên Mù Cang Chải nhảy dù ngắm ruộng bậc thang ảnh 1

Vẻ đẹp ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Ảnh: Trường Phong

Trong khi đó, từ 31/8 – 25/9, sẽ có hoạt động chợ phiên Mù Cang Chải, thi trang trí các gian hàng văn hóa. Hoạt động của chợ phiên sẽ diễn ra trong các ngày thứ bảy, chủ nhật của tháng 9/2019. Địa điểm tại khu vực sân vận động huyện và đèo Khau Phạ.

Các trò chơi dân gian như ném còn, bịt mắt đập bóng, bịt mắt bắt lợn, bị mắt bắt vịt; đánh quay, đi cà kheo, hẩy pao, đánh yến, nhảy sạp, hái hoa dân chủ, ném bóng bàn, tung vòng cổ chai… sẽ được tổ chức tại sân vận động trung tâm huyện và đỉnh đèo Khau Phạ vào hai đợt, từ 31/8-2/9 và 21/9-22/9. Bên cạnh đó, sẽ có các cuộc thi đấu kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ…

 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ sẽ diễn ra vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 9 tại khuôn viên Chợ phiên vùng cao và đỉnh đèo Khau Phạ. Theo Ban tổ chức, sẽ có các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc với chủ đề ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, tình yêu, quá trình đổi mới và phát triển của đất nước, của địa phương…

Tháng 9, lên Mù Cang Chải nhảy dù ngắm ruộng bậc thang ảnh 2

Nhảy dù ngắm ruộng bậc thang từ đỉnh đèo Khau Phạ. Ảnh: Trường Phong

Festival dù lượn bay trên mùa vàng đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 31/8 – 1/9 tại đồi Mâm xôi xã La Pán Tẩn và đèo Khau Phạ xã Cao Phạ với màn bay trình diễn ngắm cảnh đẹp ruộng bậc thang. Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Lung linh sắc màu văn hóa – du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải sẽ diễn ra từ 31/8-2/9 và 20-25/9

 Lễ khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải sẽ diễn ra vào 20h ngày 20/9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Theo Ban tổ chức, sẽ có 2019 người, trong đó có nhiều nghệ nhân biểu diễn màn đại xòe mừng Lễ hội.

 Trong thời gian từ 20 – 25/9, sẽ tiếp tục duy trì hoạt động các gian hàng tại chợ phiên cùng nhiều hoạt động thú vị như thi vẽ hoa văn bằng sáp ong, thi giã bánh dày, thi giã cốm, tổ chức hội thi chọi dê…

Tháng 9, lên Mù Cang Chải nhảy dù ngắm ruộng bậc thang ảnh 3

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải dưới nắng mặt trời. Ảnh: Trường Phong

Đặc biệt, fetival dù lượn đợt 2 được tổ chức từ 21- 22/9 tại đèo Khau Phạ và đồi Mâm xôi, bản Pú Nhu, xã La Pán Tẩn. Trong đợt này, sẽ tổ chức giải dù lượn Yên Bái mở rộng với các nội dung do phi công trong và ngoài nước thực hiện và các du khách tham dự; hướng dẫn du khách tham gia hoạt động dù lượn tại đèo Khau Phạ.

Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ có các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng như tổ chức hội thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi, đắp bờ đẹp; trải nghiệm đập lúa, giã gạo, nấu ăn và các hoạt động sinh hoạt của gia đình dân tộc Mông, dân tộc Thái…

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.