Thản nhiên dắt cá sấu đi dạo trên phố

Người đàn ông thản nhiên dắt cá sấu đi dạo giữa đường. Ảnh: Weibo
Người đàn ông thản nhiên dắt cá sấu đi dạo giữa đường. Ảnh: Weibo
Một người đàn ông Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý khi bị bắt gặp đang dắt con cá sấu cưng đi dạo giữa đường phố. 

Người đàn ông được nhìn thấy đang đi dạo cùng vật nuôi trên khu vực dành cho người đi bộ ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, hôm 31/8. Con vật dài hơn 1 m đang bò trên nền đất bên cạnh ông chủ "dũng cảm" của nó. 

Tuy không bị buộc dây ở cổ hay ở chân để dắt đi nhưng con cá sấu cũng bị dán băng dính ở miệng để đề phòng trường hợp nó có ý định tấn công, trang tin Trung Quốc Sohu News cho biết. 

Trong khi phần lớn những người xung quanh tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy con vật, một số người cũng lấy hết dũng khí để mạo hiểm chạm vào người nó. 

Thản nhiên dắt cá sấu đi dạo trên phố ảnh 1

Một cậu bé dũng cảm tiến lại gần để chạm vào con vật. Ảnh: Weibo

Chủ của con cá sấu cho biết ông ta đã nuôi nó trong nhà được hai năm. Gbtimes dẫn lời ông khẳng định nó rất thuần tính và chỉ thích được đi dạo ở nơi công cộng một lúc.


Theo luật lệ Trung Quốc, việc nuôi một con cá sấu như thú cưng trong nhà mà không có giấy phép phù hợp là trái với pháp luật. 

Năm ngoái, một người nuôi động vật tại một sở thú ở tỉnh Hà Nam cũng khiến những người qua đường sợ hãi khi quyết định dắt một trong số những con hổ mà ông đang quản lý đi dạo giữa công viên. 


Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.