Tham vọng của Nga với máy bay không người lái siêu âm tầm xa

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Viện Nghiên cứu khoa học trung ương của Không quân Nga đang nghiên cứu chế tạo một loại máy bay không người lái tấn công siêu âm tầm với xa lớn.

Công việc chế tạo máy bay không người lái tầm xa lớn này đang được diễn ra.

Máy bay này có thể bay siêu âm tự động ở độ cao thấp trong chiều sâu chiến lược chiến dịch và tiêu diệt cả mục tiêu di động cũng như mục tiêu cố định – đại diện của Viện Nghiên cứu khoa học trung ương thuộc Không quân Nga, ông Alexander Nemov trả lời kênh truyền hình Tvzvezda.ru.

Trước đó có thông tin về việc Nga đang chế tạo một loại máy bay không người lái phản lực với trọng lượng tới 5 tấn tại Kazan.

Máy bay này được nghiên cứu tại Cơ quan Thiết kết – thử nghiệm mang tên Simonov. Tại đây cũng chế tạo máy bay mục tiêu Dan-M mô phỏng máy bay không quân chiến thuật và tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo Theo RG
MỚI - NÓNG