Thắm tình quân dân nơi biên giới Lạng Sơn

Các hộ dân nhận quà tri ân của BP Tân Thanh. Ảnh: Duy Chiến
Các hộ dân nhận quà tri ân của BP Tân Thanh. Ảnh: Duy Chiến
TPO - 34 hộ dân sống ở các thôn bản giáp biên Việt- Trung đến đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) ăn tất niên, nhận quà và trao đổi với những người lính mang quân hàm xanh.

Trong những năm qua, đồn Biên phòng (BP) Tân Thanh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Qua đó, 34 hộ dân là người Tày, Nùng ở các thôn, bản giáp biên ký kết cùng BP quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia. Nhân dân phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho BP và chính quyền.

Thắm tình quân dân nơi biên giới Lạng Sơn ảnh 1 Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên đồn BP Tân Thanh ghi nhận đóng góp của nhân dân trong việc bảo vệ biên giới .Ảnh Duy Chiến
Thắm tình quân dân nơi biên giới Lạng Sơn ảnh 2

Quân và dân chung tay, giúp sức bảo về đường biên, mốc giới .Ảnh Duy Chiến

Thắm tình quân dân nơi biên giới Lạng Sơn ảnh 3 Bộ đội BP Tân Thanh khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân .Ảnh Duy Chiến

Trong năm 2019, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 7 đối tượng phạm tội ma túy, thu nhiều tang vật và súng đạn, 5 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép từ Trung Quốc với tổng số gần 1,5 tấn pháo các loại, bắt 57 vụ hàng hóa nhập lậu, trị giá khoảng 2 tỷ đồng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội khu vực biên giới.

Tại cuộc gặp mặt hôm qua (10/1), đại diện 34 hộ dân đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến bảo vệ đường biên, mốc giới, phát triển kinh tế, bài trừ các hủ tục, lạc hậu và công tác phòng, chống cháy rừng.

Nhận những món quà tết và cùng ăn bữa cơm tất niên đầm ấm cùng bộ đội BP Tân Thanh, các hộ dân thật tươi vui, phấn khởi.

MỚI - NÓNG