Thẩm phán bác đơn yêu cầu hủy bỏ quyền bảo hộ của cha ruột Britney Spears

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ thẩm phán Brenda Penny đã từ chối yêu cầu loại bỏ cha ruột của Britney Spears khỏi quyền bảo hộ vĩnh viễn đối với “Công chúa nhạc pop”.

Daily Mail đưa tin, thẩm phán Brenda Penny, chủ tọa phiên điều trần tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles hôm 23/6, đã ký một phán quyết mới liên quan đến quyền bảo hộ đối với Britney Spears hôm thứ Tư (30/6, giờ địa phương). Trong đó, ông Jamie Spears được duy trì quyền kiểm soát đối với con gái nổi tiếng.

Cụ thể, ngày 23/6, chủ nhân hit “Baby Once More Times” khiến cả thế giới “rúng động” với bài phát biểu gần 30 phút về cuộc sống “nô lệ” trong 13 năm chịu sự quản lý của người giám hộ là cha ruột. Cô yêu cầu chấm dứt quyền bảo hộ vĩnh viễn, được quyền tự làm chủ cuộc đời.

Thẩm phán bác đơn yêu cầu hủy bỏ quyền bảo hộ của cha ruột Britney Spears ảnh 1

Britney muốn thoát khỏi quyền bảo hộ vĩnh diễn.

Luật sư của cô, Sam Ingham, sau đó tuyên bố sẽ đệ đơn xin hủy bỏ quyền bảo hộ đối với thân chủ. Thẩm phán Penny cũng hứa sẽ sắp xếp một phiên tòa mới để giải quyết vụ việc.

Ngày 25/6, Ingham đã nộp tài liệu về ông Jamie và tổ chức đồng bảo hộ Bessemer Trust (trụ sở ở New York) lên thẩm phán Penny. Tuy nhiên, yêu cầu loại bỏ tư cách giám hộ của ông Jamie bị từ chối.

Phán quyết của Tòa Thượng thẩm Los Angeles do bà Penny ký ghi rõ, yêu cầu của Britney Spears đình chỉ quyền bảo hộ của ông Jamies ngay lập tức, theo sau việc chỉ định một tổ chức tài chính với tư cách quản lý tài sản duy nhất, “bị từ chối mà không có thành kiến gì”.

Luật sư Ingham dự kiến sẽ nộp một lá đơn kiến nghị mới, giữ nguyên yêu cầu loại bỏ ông Jamie khỏi quyền bảo hộ. Hiện chưa rõ khi nào vị luật sư đại diện cho Britney sẽ làm điều này.

Thẩm phán bác đơn yêu cầu hủy bỏ quyền bảo hộ của cha ruột Britney Spears ảnh 2

Yêu cầu hủy bỏ tư cách giám hộ của ông Jamie từ phía Britney đã bị bác.

Hôm 29/6, ông Jamie có đệ trình một bản kiến nghị riêng để điều tra những cáo buộc mà Britney đưa ra trong phiên tòa hôm 23/6. Trong đơn, ông Jamie và đội ngũ của ông đề nghị tòa án xác minh tính xác thực của những tuyên bố từ con gái ông. Ông Jamie không quên phủ nhận các cáo buộc, nhấn mạnh rằng ông chỉ làm những điều tốt nhất cho Britney.

Cùng ngày, ông cũng nộp một lá đơn phản hồi về Jodi Montgomery, người nhận trách nhiệm giám hộ tạm thời cho Britney từ tháng 9/2019 trong lúc ông Jamie bị bệnh. Trong đơn, ông Jamie khẳng định rất quan tâm đến việc bảo hộ và chăm sóc con gái và cho rằng bà Montgomery không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Ông nói thêm rằng, bà Montgomery là người giám hộ duy nhất, được quyền giám sát các quyết định liên quan đến cuộc sống cá nhân và điều trị y tế của “Công chúa nhạc pop” kể từ khi được trao quyền tạm thời.

Thẩm phán bác đơn yêu cầu hủy bỏ quyền bảo hộ của cha ruột Britney Spears ảnh 3
Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG