Tham nhũng, lãng phí ngày càng tinh vi, phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thực trạng lãng phí trong các cơ quan Nhà nước và trong xã hội còn rất nghiêm trọng; tham nhũng, lãng phí biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, vẫn chưa được khắc phục triệt để, có mặt còn diễn biến nghiêm trọng hơn; việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình.

Sáng 17/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, nhằm hoàn thiện báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện kế hoạch giám sát để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 9.

Theo Đoàn giám sát, do khối lượng công việc và phạm vi giám sát rộng, trong khi báo cáo các bộ, ngành, địa phương nội dung không đầy đủ, thiếu nhiều thông tin, số liệu, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương bổ sung nội dung, thông tin, số liệu; giao tổ giúp việc trong tháng 4 làm việc và trao đổi với các cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành, địa phương để rà soát, yêu cầu bổ sung đầy đủ nội dung, thông tin, số liệu theo yêu cầu.

Sau khi các bộ, ngành, địa phương bổ sung báo cáo, Đoàn giám sát sẽ có báo cáo giám sát đối với các nội dung báo cáo của từng bộ, ngành, địa phương; tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với các bộ: Tài chính, KH&ĐT; TN&MT; NN&PTNT; GTVT; Y tế; Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và 6 địa phương, gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Lâm Đồng, Long An (dự kiến trong tháng 4, cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2022).

Nội dung khảo sát, làm việc tập trung giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chương trình tổng thể của Chính phủ hằng năm và 5 năm và các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí các bộ, ngành, địa phương; mua sắm, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn, tài sản nhà nước; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên. Đối với từng bộ, ngành, địa phương dự kiến cụ thể nội dung trọng tâm giám sát.

Cùng với đó, Đoàn giám sát sẽ tổ chức làm việc với Chính phủ để thống nhất các vấn đề thuộc nội dung báo cáo kết quả giám sát (dự kiến trong tháng 7/2022); tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giảm sát để xin ý kiến các cơ quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo kế hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu, chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là lĩnh vực rất rộng nhưng lại rất sát sườn. Nếu không có cách tiếp cận tổng thể thì không tránh khỏi tình trạng “bơi trong số liệu".

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, giám sát lần này cần phải đánh giá xem công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được quan tâm đúng mức hay chưa, cụ thể thế nào, nếu chưa được quan tâm đúng mức thì cần phải chỉ ra được là ở cấp nào.

Bên cạnh đó, thực trạng lãng phí trong các cơ quan Nhà nước và trong xã hội còn rất nghiêm trọng; tham nhũng, lãng phí biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, vẫn chưa được khắc phục triệt để, có mặt còn diễn biến nghiêm trọng hơn; việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, báo cáo giám sát tối cao của Quốc hội cần phải nêu được những vấn đề lớn trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chỉ rõ được những hạn chế, tồn tại, bất cập trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời, đánh giá được tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.