Thái Sơn Nam thua đáng tiếc đội bóng Iraq

Thái Sơn Nam thua đáng tiếc đội bóng Iraq
TPO - Thái Sơn Nam đã để thua CLB Nafit Al Wasat (Iraq) với tỷ số 3-4 ở lượt trận thứ 2 giải vô địch các CLB Futsal châu Á 2018 đang diễn ra ở Indonesia.

Ngay từ khi nhập cuộc, Thái Sơn Nam đã dồn lên tấn công đối thủ. Phút thứ 2, Tobe có bàn mở tỷ số cho đại diện Việt Nam bằng cú đệm bóng cận thành.

Những phút sau đó, Thái Sơn Nam có nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét, nhất là trong các tình huống phản công hay tổ chức tấn công nhanh. Tuy nhiên, các chân sút của họ lại tỏ ra quá hoang phí các cơ hội để rồi đội nhà phải trả giá. Phút 25, Farhad gỡ hòa cho Nafit Al Wasat bằng một cú dứt điểm trực diện.

Hứng khởi sau khi có bàn cân bằng tỷ số, các cầu thủ Nafit Al Wasat đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 30, đại diện Iraq có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Waleed.

Hai phút sau đó, thủ môn Văn Ý cản ngã đối phương trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Ghodrat không mắc bất cứ sai lầm nào, giúp Nafit Al Wasat nới rộng cách biệt lên 3-1.  

Bị dẫn trước 2 bàn, Thái Sơn Nam buộc phải dồn lên tấn công. Phút 34, Thất Phi nhen nhóm lại hy vọng cho đại diện Việt Nam khi đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Sau đó, Thái Sơn Nam sử dụng chiến thuật power-play nhưng bị thủng lưới ở phút 37 sau cú sút từ xa của Farhad.

Phút 38, Thất Phi, một lần nữa, ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Thái Sơn Nam. Tuy nhiên, thời gian còn lại 2 phút là quá ít, Thái Sơn Nam lại không thể tìm thêm được 1 bàn thắng, đành chấp nhận trận thua với tỷ số 3-4. 

Chiều 5/8, Thái Sơn Nam sẽ gặp Al Dhafra FC trong trận cuối cùng của vòng bảng. Đây là trận đấu mà mà thầy trò HLV Miguel Rodrigo buộc phải thắng mới giành quyền đi tiếp.

MỚI - NÓNG