Thái Lan: Thủ phạm làm 6 người thương vong bị hạ gục sau 15 giờ đấu súng với cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tay súng cố thủ ở Phetchaburi (Thái Lan) đã bị cảnh sát tiêu diệt sau 15 giờ vây bắt. Trước đó tay súng này đã giết chết ba người và làm bị thương ba người khác.

100 cảnh sát bắt đầu bao vây nhà riêng của tay súng Anuwat Waenthong (29 tuổi) lúc khoảng 15h ngày 22/3 ở Phetchaburi (cách Bangkok khoảng 100km về phía Tây Nam).

19h, cảnh sát đưa mẹ của tay súng đến hiện trường. Bà cố gắng thuyết phục con trai đầu hàng, nhưng Anuwat không chịu buông vũ khí và tiếp tục nổ súng.

Sáng sớm 23/3, cuộc vây bắt kết thúc khi cảnh sát vũ trang ập vào căn nhà tiêu diệt Anuwat. Sĩ quan cảnh sát cấp cao Thanawut Wutijarasthamrong cho biết: “Chúng tôi tiến hành từng bước, bắt đầu bằng đàm phán, nhưng anh ta tiếp tục chống trả và nổ súng. Anh ta cố thủ trong phòng trên tầng hai. Nếu chúng tôi không có khiên thì đã trúng đạn.”

Thái Lan: Thủ phạm làm 6 người thương vong bị hạ gục sau 15 giờ đấu súng với cảnh sát ảnh 1

Cảnh sát tiếp cận nhà riêng của tay súng. Ảnh: Twitter

Thái Lan: Thủ phạm làm 6 người thương vong bị hạ gục sau 15 giờ đấu súng với cảnh sát ảnh 2

Các học sinh của một nhà trẻ gần đó được sơ tán. Ảnh: Twitter

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục Glock và hai băng đạn, nhưng cơ quan chức năng tin rằng nghi phạm còn nhiều vũ khí khác.

Trước khi cố thủ trong nhà, tay súng đã làm ba người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Một trong những người thiệt mạng là shipper. Ba người bị thương gồm hai cảnh sát và một phụ nữ đang lái xe trên đường.

Tờ Bangkok Post đưa tin nguyên nhân ban đầu của vụ xả súng có thể là do Anuwat căng thẳng vì phải hầu tòa với cáo buộc hành hung người khác.

Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao và liên tục xảy ra các vụ tấn công trong 12 tháng qua, bao gồm vụ thảm sát 36 người, trong đó có 24 trẻ em, ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, đông bắc nước này.

Theo Straitstimes, Bangkok Post
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.