Thái Lan mặc cả tiền bản quyền World Cup, FIFA nhất quyết không trả lời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Thairath, đã 3 ngày từ thời điểm Thái Lan gửi thư đàm phán về mức giá mua bản quyền phát sóng World Cup 2022, FIFA vẫn chưa gửi bất cứ phản hồi nào. Có lẽ họ không chấp nhận con số mà phía đối tác Đông Nam Á đưa ra.
Thái Lan mặc cả tiền bản quyền World Cup, FIFA nhất quyết không trả lời ảnh 1

Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, người đứng đầu Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT), tiết lộ rằng SAT vẫn đang chờ câu trả lời từ FIFA thông qua các đại lý. "Từ hôm 11/11, SAT đã gửi e-mail yêu cầu giảm giá một lần nữa (tiền bản quyền truyền hình). Chúng tôi thấy rằng mức giá mà FIFA đưa ra vẫn còn quá đắt", ông Yodmanee nói.

"Từ đó đến nay đã 3 ngày trôi qua mà các đại lý của FIFA vẫn im lặng. Tuy nhiên, nếu không có phản hồi lại thì đến ngày 14/11, bức thư sẽ được SAT gửi lại cho FIFA".

Song song với động thái thúc giục FIFA, SAT cũng đang làm mọi cách để đạt mục đích. "Vì thời gian còn rất ít nên SAT hy vọng sẽ được sử dụng 600 triệu baht từ Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia để đóng góp vào tiền bản quyền World Cup", Thairath khẳng định..

Thái Lan mặc cả tiền bản quyền World Cup, FIFA nhất quyết không trả lời ảnh 2

NHM Thái Lan đang nóng lòng đợi bản quyền World Cup

"Nhưng ông Prawit Wongsuwan, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia, không đồng ý nên SAT sẽ phải tính đến hướng đi khác.

Kết quả cuộc đàm phán mua bản quyền phát sóng World Cup tính đến ngày 13/11 vẫn chưa rõ ràng vì FIFA đã không phản hồi. Chúng ta phải đợi đến ngày 14/11. Trước đó, FIFA vẫn nhất quyết quan điểm không giảm giá xuống thấp hơn 30 triệu USD.

Lần này, FIFA từ chối bán các gói phụ, bắt buộc Thái Lan phải mua trọn gói 64 trận đấu. Tính đến ngày 13/11, có thể khẳng định cơ hội xem bóng đá của người Thái mới là nhỉnh hơn 50%", Thairath chốt lại.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.