TP - Ngày 8/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương có báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về loạt nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam đã chính thức dừng hoạt động vì nước trong hồ xuống dưới mực nước chết, không đủ nước để chạy máy.
TPO - Giữa núi rừng Tây Bắc, Hồ Thác Bà (thuộc địa bàn hai huyện Lục Yên và Yên Bình của tỉnh Yên Bái) là một trong bốn hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Lòng hồ rộng mênh mông với làn nước luôn trong xanh như ngọc bích; 1300 "đảo nấm" lớn nhỏ phủ trên bề mặt hồ, khiến ai cũng mê mẩn khi có dịp đặt chân đến vùng đất này.
TPO - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho hay, mức nước nhiều hồ thuỷ điện lớn ở phía Bắc xuống thấp, cách mức nước chết 1-8 m, dẫn tới hạn chế khả năng phát điện cả về công suất phát và sản lượng điện.
TPO - Sau hồ thuỷ điện Hoà Bình xả lũ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa lệnh cho hồ thuỷ điện Sơn La và Thác Bà đồng loạt mở một cửa xả lũ vào lúc 16h hôm nay ( 1/10).
TPO - Theo quy trình vận hành liên hồ chứa, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu mở một cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 8 giờ sáng mai (30/9), đồng thời các địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho hạ du khi xả lũ.
Sau khi nghe tin ngư dân tại hồ Thác Bà dùng lưới đánh bắt được con cá trắm đen "khủng" nặng tới 42 kg, chủ một nhà hàng ở Hà Nội đã liên hệ tìm mua con cá trắm về phục vụ thực khách.
Sau khi dùng lưới cao màn (lưới 3 lớp dù) bắt được con cá trắm đen "khủng" nặng tới 55kg, dài 1,5m ở hồ Thác Bà (Lục Yên, Yên Bái), nhóm ngư dân đã bán cho một chủ nhà hàng ở Hà Nội với số tiền dự đoán lên tới hàng chục triệu đồng.