Tên trộm khỏa thân trong chuồng gà bị dân đuổi đánh

Theo nhân chứng, sau khi cắt lưới sắt, kẻ lạ mặt đã cởi hết quần áo rồi chui vào bắt trộm gà. Ảnh: Hoàng Lam
Theo nhân chứng, sau khi cắt lưới sắt, kẻ lạ mặt đã cởi hết quần áo rồi chui vào bắt trộm gà. Ảnh: Hoàng Lam
Phát hiện thấy thanh niên đứng ngó nghiêng rồi đi vào trộm gà, người dân liền tri hô và giữ lại. Một số người bức xúc đã dùng gậy đánh.

Khoảng 2h ngày 9/12, qua hình ảnh camera, người dân thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín (Hà Nội) thấy có người lạ đứng ngó nghiêng rồi đi vào khu nuôi nhốt gia cầm của gia đình ông Nguyễn Đắc Thơm (60 tuổi). Nghi ngờ kẻ lạ đột nhập trộm cắp, người hàng xóm đã gọi điện báo gia chủ.

Soi đèn pin kiểm tra, ông Thơm phát hiện trong chuồng gà có người đang bắt trộm gia cầm.

“Qua ánh đèn tôi thấy anh ta không mặc quần áo ở trong chuồng gà. Nghe hô hoán nên người này chui qua lỗ hổng lưới sắt hắn đã cắt trước đó rồi lao ra cánh đồng”, nhân chứng kể.

Trong đêm tối, hàng chục người dân đuổi theo kẻ nghi trộm. Gần nửa giờ sau, người này bị giữ lại.

Theo ông Hoàng Văn Năm - Trưởng công an xã Vạn Điểm, nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt và thấy một nam thanh niên bị trói, trên người không mặc quần áo.

Vị trưởng công an cho biết, nhiều hộ dân thường xuyên bị mất trộm nên khi giữ được kẻ lạ mặt, do bức xúc, một số người đã lao vào đánh khiến thanh niên bị thương.

Tên trộm khỏa thân trong chuồng gà bị dân đuổi đánh ảnh 1

Theo gia chủ, để chui lọt phần lưới bị cắt ở chuồng nuôi nhốt gia cầm (dấu X), kẻ trộm phải cởi quần áo. Ảnh: Hoàng Lam.

Khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thường Tín có mặt và đưa người này đi chữa vết thương. Nam thanh niên sau đó được xác định là Nguyễn Văn Ba (28 tuổi, ở xã Văn Tự, Thường Tín).

Ba có một tiền sự trộm cắp tài sản và nghiện ma túy. Cảnh sát đã tạm giữ nghi can 28 tuổi để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG