Tên trộm đâm chủ nhà nhiều nhát trên đường tẩu thoát

Hiện trường xảy ra vụ việc và nạn nhân Sơn nằm điều trị tại bệnh viện
Hiện trường xảy ra vụ việc và nạn nhân Sơn nằm điều trị tại bệnh viện
Trong lúc leo qua hàng rào để bỏ chạy thì tên trộm bị chủ nhà nắm hai chân kéo xuống. Lúc này tên trộm lấy dao đâm liên tiếp vào tay chủ nhà rồi tẩu thoát.

Ngày 26/10, đại tá Hà Khắc Nghinh - Trưởng công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, truy tìm kẻ trộm cắp tài sản đã đâm chủ nhà bị thương sau khi bị phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, vào 1h ngày 19/10, ông Trần Thanh Sơn (57 tuổi, trú tại huyện Cư M’gar) đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ nên tỉnh dậy.

“Khi tôi vừa mở mắt ra thì phát hiện một người lạ mặc quần áo sẫm màu, bịt kín mặt đứng ngay trên đầu giường. Tôi hoảng quá ngồi dậy thì tên trộm bỏ chạy ra phía trước sân. Ngay lập tức, tôi đuổi theo thì thấy tên trộm đang leo lên hàng rào tẩu thoát. Tôi lao tới nắm được hai chân của tên trộm kéo xuống. Nhưng anh ta quay lại dùng dao đâm nhiều nhát vào hai tay tôi”, ông Sơn kể lại.

Bị đâm, ông Sơn vội vàng buông tay ra. Lợi dụng cơ hội, tên trộm đã nhảy qua hàng rào rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, ông được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu, đồng thời báo cơ quan công an.

Sau khi kiểm tra xung quanh nhà, gia đình ông phát hiện bị mất 2 chiếc điện thoại và số tiền khoảng 1 triệu đồng.

Ông Lê Đăng Trung - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thông tin cho biết bệnh nhân Sơn nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, trên người có 7 vết thương ở cẳng tay phải và mu bàn tay trái.

Trong đó có nhiều vết thương rộng từ 1-2 cm, đứt một phần thân cơ và một nhánh thần kinh cảm giác. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, xử lý các vết thương cho bệnh nhân. Hiện các vết thương của bệnh nhân đã tạm ổn.

“Hiện cơ quan công an đã xác định được đối tượng nghi vấn gây ra sự việc nhưng nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương”, đại tá Nghinh thông tin thêm.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG