Tên lửa chống hạm Iran vô tình bắn chìm tàu hỗ trợ, nhiều người thương vong

Ảnh AP
Ảnh AP
TPO - Tối 10/5, một tàu khu trục của Iran đã vô tình bắn tên lửa trúng vào một tàu hỗ trợ quân sự trên Biển Ô-man khiến cho hàng chục nhân viên hải quân thương vong.

Trong một cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực Jask, trên Biển Ô-man, tàu khu trục Jamaran của Iran đã vô tình bắn vào tàu hỗ trợ Konarak bằng một tên lửa hành trình chống hạm 

Cụ thể, tên lửa chống hạm C-802 Noor được phóng ra từ tàu khu trục Jamaran đã đánh chìm tàu Konarak. Theo báo cáo của truyền thông địa phương 20 thủy thủ đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương và ít nhất 40 người mất tích dưới biển.

Tên lửa chống hạm Iran vô tình bắn chìm tàu hỗ trợ, nhiều người thương vong ảnh 1 Một tên lửa chống hạm C-803 (Noor) của quân đội Iran khai hỏa từ tàu chiến
Theo The National, sự cố xảy ra khi các tàu chiến Iran đang hoạt động dọc theo bờ biển ở tỉnh Hormozgan của nước này. 

Một số video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy việc sơ tán các thủy thủ còn sống đến bệnh viện sau vụ việc.

Hàng chục ngư dân Iran đã đổ xô ra biển để cứu các thủy thủ còn sống sót của tàu Konarak. Video phát hành cho thấy hai thủy thủ bị thương được vớt lên từ biển bởi ngư dân địa phương:

Không có tuyên bố chính thức nào từ Hải quân Iran, trong khi Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran thông báo nguyên nhân sự cố là "lỗi của con người", vụ việc xảy ra do thao tác phóng tên lửa không chính xác.

Jamaran là tàu khu trục lớp Moudge được trang bị 4 tên lửa hành trình chống hạm C-802.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG