Té hồ bơi trong khu du lịch, bé trai 5 tuổi nguy kịch

Hồ bơi tại KDL The BCR quận 9 , nơi xảy ra vụ tai nạn.
Hồ bơi tại KDL The BCR quận 9 , nơi xảy ra vụ tai nạn.
Dù được các nhân viên cứu hộ phát hiện kịp thời nhưng do sơ cứu tại chỗ không hiệu quả nên khi đến bệnh viện, cháu bé ngưng tim, ngưng thở và đang hết sức nguy kịch.

Cuối giờ chiều nay, 8/5, Khoa cấp cứu bệnh viện quận 2, TPHCM cho biết, bé Nguyễn Phúc A. (SN 2011, ngụ phường Phú Hữu, quận 9) được người thân đưa vào cấp cứu trong tình trạng cơ thể tím tái, ngưng tim, ngưng thở… vì bị đuối nước.

“Sau hơn 40 phút liên tục hồi sức cấp cứu, khi nhịp tim của bé có trở lại, bệnh viện đã chuyển khẩn cấp cháu về bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên tình trạng rất xấu, khó tiên lượng”, bác sĩ BV quận 2, thông tin.

Cùng thời gian này, Công an phường Trường Thạnh, quận 9 cũng đang tiến hành lấy lời khai quản lý, một số nhân viên tại hồ bơi trong khu du lịch (KDL) The BCR quận 9 (khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh) để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 16h cùng ngày, bé A. được ba, mẹ dẫn đến KDL nói trên để chơi. Trong lúc ba mẹ không giám sát, bé A. chạy ra hồ bơi ở khu vực sâu 1,4m dành cho người lớn và nhảy xuống.

Dù phát hiện sự việc và nhanh chóng vớt bé lên bờ, tuy nhiên do các nhân viên cứu hộ sơ cứu không hiệu quả, vội chuyển đến trạm xá phường Long Trường và sau đó chuyển về bệnh viện quận 2 (xa gần 10km) nên bé A. đã ngưng tim, ngưng thở, tính mạng hết sức nguy kịch.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.