Taxi G7 có đơn đề nghị công an làm rõ vụ xe bị tạt sơn bẩn

0:00 / 0:00
0:00
Đại diện hãng Taxi G7 đề nghị công an điều tra vụ taxi tạt sơn bẩn.
Đại diện hãng Taxi G7 đề nghị công an điều tra vụ taxi tạt sơn bẩn.
TPO - Đại diện hãng Taxi G7 vừa cho biết, sau khi xác định xe taxi của đơn vị mình bị tạt sơn bẩn khi đỗ tại khu vực gầm cầu Vành đai 3 đoạn qua tòa nhà VP6 Linh Đàm, đơn vị thành viên đã làm việc với công an và có đơn đề nghị điều tra, làm rõ.

Đơn do ông Mai Văn Thi, Tổng Giám đốc Cty CP đầu tư và thương mại tổng hợp Sao Hà Nội (thành viên hãng Taxi G7) ký gửi Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị là chủ sở hữu xe ô tô mang biển kiểm soát 30A-246xx, nhãn hiệu Hyundai Grand i10, màu bạc.

Hiện xe 30A-246xx được đơn vị bàn giao cho anh N.V.Đ trú tại tòa nhà VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt điều khiển để kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Tối ngày 21/6, sau khi kết thúc ca làm việc, anh Đ đỗ xe nói trên tại chân trụ cầu số 61 đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua khu đô thị Linh Đàm để về nhà tại tòa VP6 nghỉ. Đến 7h sáng hôm sau, ngày 22/6, anh Đ ra lấy xe để chạy kinh doanh thì thấy phương tiện bị sơn phủ xung quanh thân xe.

“Theo như phản ánh của người dân tại khu vực anh Đ sinh sống, đã có nhiều trường hợp ô tô đỗ trong khu vực này bị tương tự như xe 30A-246xx. Đây là hành vi cố ý phá hoại tài sản, gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến hình ảnh, hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh như chúng tôi”, đơn viết.

Đơn vị thành viên hãng Taxi G7 nhấn mạnh, bằng công văn này, Cty CP đầu tư và thương mại tổng hợp Sao Hà đề nghị cơ quan xem xét nội dung sự việc, điều tra và có biện pháp xử lý đối với các đối tượng đã gây ra vụ việc, giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp cũng như người dân trong khu vực yên tâm làm ăn, sinh hoạt.

Thông tin về vụ việc trên, đại diễn lãnh đạo hãng G7 cũng cho biết, đơn được ký gửi công an sau khi đơn vị thành viên đã đến làm việc trực tiếp với công an phường Hoàng Liệt.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh, sáng 22/6 nhiều người dân khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội), phát hiện một chiếc taxi của hãng G7 đỗ gần tòa nhà VP6, bị tạt sơn màu nâu khắp thân xe. Trao đổi với Tiền Phong về hướng xử lý vụ việc sau đó, đại diện Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết: Sau khi nắm bắt được thông tin, công an phường đã xuống ghi nhận hiện trường.

Taxi G7 có đơn đề nghị công an làm rõ vụ xe bị tạt sơn bẩn ảnh 1

Đại diện hãng Taxi G7 cho biết khu vực xe taxi đỗ có nhiều xe cùng đỗ và hai đầu không có biển cấm.

Tại thời điểm có mặt, công an phường ghi nhận, xe bị tạt sơn đỗ trên đường giao thông (đường dưới gầm cầu Vành đai 3). Theo quy định, khu vực này không được phép đỗ xe vì gây cản trở giao thông. Nhận định của đại diện Công an phường Hoàng Liệt, có thể do xe đỗ dưới đường, gây cản trở giao thông nên có người trong khu vực đã bức xúc tạt sơn.

Theo lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt, do tài xế không trình báo, muốn để tự giải quyết sự việc nên công an phường chưa có cơ sở để tìm hiểu, xử lý.

Tuy nhiên, thông tin về vụ việc trên, đại diện hãng Taxi G7 cho biết, do lái xe là người sống và thường xuyên hoạt động chở khách trên địa bàn nên sau buổi làm việc riêng với công an, lái xe đã từ chối viết đơn; hơn nữa xe là tài sản của hãng Taxi G7 nên hãng cũng phải có trách nhiệm trình báo công an.

Cũng theo đại diện hãng Taxi G7 qua kiểm tra hiện trường, tại vị trí taxi đỗ là nhánh rẽ của đường Vành đai 3 và đỗ vào ban đêm nên lưu lượng xe vắng, hơn nữa 2 đầu nhánh rẽ không có biển cấm dừng, cấm đỗ.

MỚI - NÓNG