Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6

0:00 / 0:00
0:00
Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6
TPO - Sau sự việc xe ô tô taxi bị tạt sơn tại tòa nhà VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) và báo Tiền Phong đã có các bài phản ánh: “Taxi ở Hà Nội bị tạt sơn khắp thân xe”; “Nhan nhản bãi trông xe 'lậu' quanh khu vực taxi Hà Nội bị tạt sơn”, trưa 25/6 liên ngành Thanh tra giao thông - Công an đã đến kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm.
Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 1

Tại bãi trông ô tô khu vực phía Bắc tòa nhà VP6 (phía bờ hồ Linh Đàm), tổ công tác liên ngành kiểm tra phát hiện, bãi xe trông nhiều ô tô, xe máy thu tiền phí nhưng không có phép.

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 2

Bãi trông xe hai bánh, xe máy còn để chặn cả lối đi vào tòa nhà VP6.

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 3

Tổ công tác đánh giá, bãi xe trông xe này vừa vi phạm quy định vừa cản trở giao thông. Đặc biệt theo ông Nguyễn Hoàng Yên, Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai, Sở GTVT Hà Nội - Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, việc trông giữ xe này còn gây cản trở xe công vụ nếu không may xảy ra các sự cố gì trong tòa nhà.

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 4

Tổ công tác kiểm tra tại bãi trông ô tô có treo biển nhưng không phép ở phía Đông Bắc tòa nhà VP6.

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 5

Tại bãi trông xe có tên Hùng Hậu phía đường Vành đai 3 với diện tích rộng cả nghìn mét vuông, tổ công tác cũng xác định không phép.

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 6

Bên trong bãi có nhiều ô tô con, xe tải và xe chở khách loại lớn.

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 7

Trước việc trông và đỗ xe dịch vụ nhưng không có phép đoàn công tác đã yêu cầu đại diện chủ bãi xe phải di dời toàn bộ xe đang có trong bãi, chấm dứt hoạt động trông giữ xe.

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 8

Tại bãi xe Đức Cảnh, tổ công tác cũng phát hiện, tuy trưng biển sửa chữa, bảo dưỡng xe nhưng trong có hoạt động trông giữ xe với rất nhiều ô tô con đỗ tại dây.

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 9

Bên trong bãi xe Đức Cảnh với nhiều ô tô con đỗ thời gian dài, bãi cũng không có phép.

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 10

Sau khi kiểm tra 4 bãi xe đang hoạt động khu vực nhà VP6, tổ công tác tiếp tục kiểm tra việc dừng đỗ, trông xe giữ bên ngoài các tuyến đường.

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 11
Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6 ảnh 12

Trong ngày 25/6, tổ công tác đã lập biên bản, xóa nhiều điểm đỗ xe trên đường, với xe vi phạm không có người đứng ra giải quyết, tổ công tác đã dùng xe cẩu kéo, kéo về bãi tạm giữ.

Chiều 25/6, trao đổi với PV Tiền Phong về hướng xử lý các bãi sau khi được kiểm tra và phát hiện không phép xung quanh tòa nhà VP6 Linh Đàm, ông Ngô Quốc Cường, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai, Sở GTVT Hà Nội - đơn vị chủ trì tổ công tác liên ngành cho biết, tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương có thông báo cho các chủ bãi xe, yêu cầu từ nay đến 27/6 (Chủ nhật) phải di chuyển toàn bộ xe đang trông giữ trong bãi, sau đó, trả lại mặt bằng, chấm dứt việc trông giữ xe tại đây.

Đến sáng 28/6, nếu tổ công tác liên ngành đến kiểm tra, vẫn còn các vi phạm trên, liên ngành sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cưỡng chế, giải tỏa và xử phạt chủ bãi xe theo quy định.

Theo ông Cường, trong những ngày tới, các tổ công tác liên ngành còn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hoạt động trông giữ xe ở toàn bộ khu vực Linh Đàm, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn những sự việc có thể gây mất trật tự xã hội từ hoạt động trông xe không phép.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.