Có 45 kết quả :

Sở, ngành buông lỏng quản lý, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận trách nhiệm trước nhân dân

Sở, ngành buông lỏng quản lý, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận trách nhiệm trước nhân dân

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của UBND thành phố, các sở ngành tham mưu trong việc buông lỏng giám sát quá trình đầu tư, sau đầu tư về các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố. "Có buông lỏng nó mới thế. Cái này chúng tôi xin nhận trách nhiệm trước nhân dân". 
Lãnh đạo Hà Nội phải giải trình việc chỉ xây nhà quên xây trường học, công viên

Lãnh đạo Hà Nội phải giải trình việc chỉ xây nhà quên xây trường học, công viên

TPO - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, một số dự án công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như trường học, vườn hoa, cây xanh, hồ nước, bãi đỗ xe, khu vui chơi giải trí... trên địa bàn thành phố chậm triển khai, chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch theo dự án được phê duyệt, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Nơi học sinh bốc thăm để được đi học, đề nghị chủ các khu đô thị giao lại 7 ô đất để xây trường

Nơi học sinh bốc thăm để được đi học, đề nghị chủ các khu đô thị giao lại 7 ô đất để xây trường

TPO - Lo ngại thiếu trường học trầm trọng trên địa bàn phường Hoàng Liệt - nơi xảy ra tình trạng học sinh phải bốc thăm để được đi học nhưng đất xây trường lại bỏ hoang, UBND quận Hoàng Mai đề nghị chủ các khu đô thị bàn giao lại 7 ô đất cho quận xây trường công lập, còn 5 ô đất trường học thứ phát đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo các nhà đầu tư sớm triển khai nếu không sẽ kiên quyết thu hồi.
Đất trường học 'treo' ở nghĩa trang- ao đình, phụ huynh chen chân bốc thăm giành suất học cho con

Đất trường học 'treo' ở nghĩa trang- ao đình, phụ huynh chen chân bốc thăm giành suất học cho con

TPO - Một nghịch cảnh đang diễn ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) - nơi có số lượng học sinh vào top đông nhất Thủ đô Hà Nội đó là, trong khi hàng trăm phụ huynh phải bốc lá thăm may rủi để giành suất học mầm non cho con mình thì hàng loạt ô đất quy hoạch trường học bị đưa vào đất nghĩa trang, ao đình dẫn đến khó triển khai, thiếu trường học trầm trọng.
Đóng cửa 4 bãi xe lậu tại Khu đô thị Linh Đàm

Đóng cửa 4 bãi xe lậu tại Khu đô thị Linh Đàm

TPO - Ngày 28/6, kiểm tra các bãi xe tại khu vực xe taxi hãng G7 Hà Nội bị tạt sơn bẩn, đoàn công tác liên ngành Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai đã xác định cả 4 bãi trông xe hiện có tại khu vực tòa nhà VP6 – Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) đều không có phép và đã đình chỉ hoạt động.
Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6

Bãi xe lậu tại Linh Đàm bị yêu cầu giải tỏa trước 27/6

TPO - Sau sự việc xe ô tô taxi bị tạt sơn tại tòa nhà VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) và báo Tiền Phong đã có các bài phản ánh: “Taxi ở Hà Nội bị tạt sơn khắp thân xe”; “Nhan nhản bãi trông xe 'lậu' quanh khu vực taxi Hà Nội bị tạt sơn”, trưa 25/6 liên ngành Thanh tra giao thông - Công an đã đến kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm.
Vụ chủ biệt thự tự ý chặt cây, lát vỉa hè trái phép: Xử lý trách nhiệm cán bộ

Vụ chủ biệt thự tự ý chặt cây, lát vỉa hè trái phép: Xử lý trách nhiệm cán bộ

TPO - Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai khẳng định, ngoài việc yêu cầu chủ biệt thự số 34BT4 Bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) hoàn trả lại toàn bộ đoạn vỉa hè và cây xanh như nguyên trạng ban đầu theo quy hoạch, UBND quận sẽ kiểm điểm cả trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm.
Dự án điểm trông giữ xe của Cty Detech vẫn chưa thấy triển khai mà xuất hiện nhà hàng, phòng ốc cho thuêẢnh: Đức Anh

'Chuyển đổi công năng bãi đỗ xe là vì lợi ích nhóm'

TP - Nhiều dự án điểm đỗ xe ở Hà Nội mấy năm qua biến tướng thành các nhà hàng, quán ăn, các chung cư cao tầng dội thêm áp lực lên hệ thống giao thông và điểm trông giữ xe. Chuyên gia cho rằng, để xảy ra tình trạng này có sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng, lợi ích nhóm.