Tàu tên lửa mới nhất của Nga diễn tập bắn pháo trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
Các tàu hộ tống lớp Karakurt là Askold và Tsiklon tại nhà máy đóng tàu Zaliv. Ảnh: Naval Post
Các tàu hộ tống lớp Karakurt là Askold và Tsiklon tại nhà máy đóng tàu Zaliv. Ảnh: Naval Post
TPO - Tàu hộ tống tên lửa Tsiklon (Nga) đã diễn tập bắn pháo trên biển trước khi chính thức đi vào hoạt động cùng Hạm đội Biển Đen.

Theo hãng thông tấn Tass, thuỷ thủ tàu tên lửa nhỏ tối tân Tsiklon đã thử nghiệm thành công hệ thống pháo trong cuộc diễn tập trên bãi tập của Hạm đội Biển Đen.

Các khẩu pháo được khai hoả ở chế độ tiêu chuẩn, chế độ quay và chế độ nòng pháo nâng cao nhằm vào các mục tiêu mô phỏng trên biển, ven biển và trên không.

“Cuộc diễn tập là một phần của quá trình thử nghiệm cấp nhà nước trước khi con tàu được đưa vào hoạt động cùng Hạm đội Biển Đen”, văn phòng báo chí hạm đội cho biết trong một tuyên bố.

Tsiklon là tàu chiến lớp Karakurt được trang bị hệ thống tên lửa hành trình đa năng Kalibr, súng pháo AK-176MA, bệ phóng tên lửa phòng không trên biển Pantsyr-M và súng máy cỡ lớn. Tàu chiến có phạm vi hoạt động 2.500 dặm và có thể thực hiện chuyến đi kéo dài tối đa 15 ngày.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.