Tàu ngầm Mỹ thứ hai cập cảng Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã đến Hàn Quốc vào hôm nay, 24/7, vài ngày sau khi tàu ngầm hạt nhân vũ trang đầu tiên của Mỹ cập cảng Hàn Quốc sau bốn thập kỷ.

Hải quân Hàn Quốc cho biết tàu ngầm USS Annapolis lớp Los Angeles đã tiến vào một căn cứ hải quân ở đảo Jeju, miền Nam nước này, để bổ sung hàng hóa quân sự trong khi thực hiện một nhiệm vụ tác chiến không xác định.

“Hải quân hai nước có kế hoạch củng cố vị thế phòng thủ chung với sự xuất hiện của tàu USS Annapolis và tiến hành các hoạt động trao đổi nhân kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh”, tuyên bố cho biết.

Ngày 18/7, USS Kentucky - tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Mỹ đã cập cảng Busan, Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ những năm 1980 của một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) Mỹ. Con tàu đã rời căn cứ hải quân Busan vào ngày 21/7.

Tàu ngầm Mỹ thứ hai cập cảng Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên ảnh 1

Tàu USS Kentucky ở cảng Busan ngày 19/7. Ảnh: Yonhap

Sự kiện diễn ra trùng thời điểm khởi động các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Hàn Quốc để phối hợp ứng phó trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên.

Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào ngày 19/7, vài giờ sau chuyến thăm của USS Kentucky, và tiếp tục bắn một số tên lửa hành trình vào ngày 22/7.

USS Annapolis chuyên về tác chiến chống hạm, chống ngầm. Con tàu này từng tham gia các cuộc tập trận chống ngầm ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 9 năm ngoái ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG