Tàu ngầm Indonesia mất tích: Sáu tàu chiến cùng tìm kiếm nhưng chưa thấy gì

0:00 / 0:00
0:00
Tàu ngầm Indonesia mất tích: Sáu tàu chiến cùng tìm kiếm nhưng chưa thấy gì
TPO - Quân đội Indonesia hôm nay, 22/4, tiếp tục triển khai tàu chiến để tìm kiếm tàu ngầm mất tích KRI Nanggala 402 ở vùng biển gần đảo Bali.

Chiến dịch tìm kiếm hiện có sự tham gia của sáu tàu chiến và một trực thăng.

Trước đó, một vết dầu loang đã xuất hiện trên mặt biển ở vị trí tàu ngầm lặn xuống sáng thứ Tư, 21/4, khiến nhiều người lo ngại rằng chiếc tàu ngầm có thể đã gặp tai nạn.

Tàu ngầm Indonesia mất tích: Sáu tàu chiến cùng tìm kiếm nhưng chưa thấy gì ảnh 1

Tàu ngầm KRI Nanggala 402. Ảnh: AP

Phát ngôn viên hải quân Indonesia – Julius Widjojono hôm nay cho biết đội tìm kiếm sẽ tiếp tục tập trung rà soát khu vực phát hiện vết dầu loang. Nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được vị trí chiếc tàu ngầm mất tích.

“Chúng tôi chưa tìm được gì”, ông Julius nói với báo giới. “Hôm nay, khoảng 400 binh sĩ sẽ tiếp tục tham gia tìm kiếm.”

Tàu ngầm Indonesia mất tích: Sáu tàu chiến cùng tìm kiếm nhưng chưa thấy gì ảnh 2

Tàu ngầm gặp nạn ở phía Bắc đảo Bali. Ảnh: BBC

Một số quốc gia khác như Mỹ, Australia, Pháp và Đức đã đề nghị giúp đỡ Jakarta.

“Đây là một vụ việc đau lòng đối với cả Hải quân Indonesia lẫn thân nhân các thủy thủ”, Ngoại trưởng Australia – Marise Payne nói. “Chúng tôi sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể.”

Hai quốc gia láng giềng là Singapore và Malaysia đều đã điều tàu cứu hộ đến hỗ trợ Indonesia. Trong đó, đội tàu Swift Rescue của Singapore dự kiến sẽ đến hiện trường vào ngày 24/4.

Tàu ngầm Indonesia mất tích: Sáu tàu chiến cùng tìm kiếm nhưng chưa thấy gì ảnh 3

Tàu tìm kiếm cứu nạn Indonesia tham gia tìm kiếm tàu ngầm mất tích. Ảnh: AP

Tàu ngầm Indonesia mất tích: Sáu tàu chiến cùng tìm kiếm nhưng chưa thấy gì ảnh 4

Ảnh: AP

Tàu ngầm Indonesia mất tích: Sáu tàu chiến cùng tìm kiếm nhưng chưa thấy gì ảnh 5

Ảnh: AP

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích sau khi bắt đầu lặn lúc 3h sáng 21/4 để tham gia một cuộc diễn tập phóng ngư lôi.

Hải quân Indonesia cho biết tàu ngầm có thể đã mất điện trong quá trình lặn, nên không thể thực hiện quy trình khẩn cấp để nổi lên mặt nước.

Quân đội nước này tin rằng tàu ngầm đã chìm xuống độ sâu 600-700m. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định phạm vi hoạt động của tàu ngầm chỉ là khoảng 250m dưới mực nước biển. Nếu xuống đến 600m, tàu có thể sẽ không còn nguyên vẹn.

Theo Jakarta Post
MỚI - NÓNG