Phát hiện vết dầu loang gần vị trí tàu ngầm Indonesia mất tích

0:00 / 0:00
0:00
Tàu ngầm KRI Nanggala-402. Ảnh: Facebook
Tàu ngầm KRI Nanggala-402. Ảnh: Facebook
TPO - Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết đội tìm kiếm đã phát hiện vết dầu loang gần vị trí cuối cùng của tàu ngầm.

Theo quan chức quân đội Indonesia - ông Hadi Tjahjanto, tàu ngầm KRI Nanggala-402 mất liên lạc lúc 4h30’ sáng 21/4.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm ở vùng biển cách Bali 96km và đã phát hiện vết dầu loang tại vị trí lặn của tàu ngầm.

Hai tàu Hải quân có máy quét đã được triển khai để hỗ trợ quá trình tìm kiếm.

CNN Indonesia dẫn lời quan chức hải quân Julius Widjojono cho biết ông cho rằng tàu ngầm đã xuống độ sâu 600-700 mét.

Trước đó, chiếc tàu ngầm KRI Nanggala-402 do Đức sản xuất đã tiến hành một cuộc diễn tập phóng ngư lôi ở vùng biển phía bắc đảo Bali hôm thứ Tư, nhưng chưa báo cáo kết quả về cơ quan chỉ huy.

Giới truyền thông đưa tin trên chiếc tàu ngầm mất tích có 53 người.

Nhà phân tích quân sự Soleman Ponto cho biết vẫn còn quá sớm để xác định số phận của chiếc tàu ngầm 44 năm tuổi.

"Chúng tôi vẫn chưa biết liệu thiết bị liên lạc đã bị hỏng hay tàu ngầm đã chìm. Chúng tôi phải đợi ít nhất ba ngày để xác định chính xác”, ông nói.

Người đứng đầu quân đội sẽ tổ chức một cuộc họp báo để chia sẻ thêm thông tin về cuộc tìm kiếm vào thứ Năm từ Bali.

Quân đội Indonesia đã yêu cầu Singapore, Australia, Ấn Độ giúp tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất liên lạc và các nước đã phản hồi đề nghị của Jakarta.

Chiếc tàu ngầm 1.395 tấn từng được tu sửa ở Hàn Quốc suốt hai năm. Quá trình này kết thúc năm 2012.

Indonesia từng có hạm đội 12 tàu ngầm mua của Liên Xô. Nhưng hiện nay, nước này chỉ sở hữu năm tàu ngầm, bao gồm hai tàu ngầm Type 209 của Đức và ba tàu ngầm của Hàn Quốc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.