Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã về đến Vịnh Cam Ranh

Hình ảnh tàu Rolldock Star chở tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng neo trong vịnh Cam Ranh tối 28/1.
Hình ảnh tàu Rolldock Star chở tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng neo trong vịnh Cam Ranh tối 28/1.
TPO - Lúc 18h50 tối nay, tàu HQ-184 Hải Phòng, tàu ngầm kilo thứ 3 của Hải quân Việt Nam, đã về đến Vịnh Cam Rạm và neo cạnh bãi Tàu Bể phía ngoài Mũi Hời (Mũi Sộp) Vịnh Cam Ranh. Theo kế hoạch, sáng mai tàu sẽ hạ thuỷ và đưa vào Quân cảng Cam Ranh.

Lúc 18 giờ 50 ngày 28/1, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng, tàu ngầm kilo thứ 3 của Hải quân Việt Nam đã được tàu Rolldock Star (Hà Lan) chở về đến Cam Ranh, sau 44 ngày hành trình trên biển.

HQ-184 Hải Phòng là chiếc tàu ngầm thứ 3, trong 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ điện – diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam. Hai chiếc tàu ngầm kilo đã về Việt Nam và được đưa vào biên chế Lữ đoàn 189 tàu ngầm, là HQ-182 Hà Nội (1/1/2014) và HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh (19/3/2014). 

Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng được khởi đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg (Nga) từ ngày 28/3/2012, hạ thủy ngày 28/8/2013. Ngày 4/12/2014, tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, đại diện Hải quân Việt Nam và Nga đã ký chứng nhận chấp nhận kỹ thuật tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng. Rạng sáng ngày 16/12/2014, theo giờ Việt Nam, tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) chở tàu ngầm Hải Phòng về Việt Nam khởi hành từ Saint Petersburg (Nga). 

Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã về đến Vịnh Cam Ranh ảnh 1

Chiều tối ngày 8/1, tàu Rolldock Star đã đi qua mũi Hảo Vọng (Nam Phi) để từ Đại Tây Dương vào Ấn Độ Dương. Sáng ngày 23/1, tàu Rolldock Star qua eo biển Sunda (Indonesia) để từ Ấn Độ dương vào biển Java. Lúc 13 giờ 42 ngày 25/1, tàu Rolldock Star cập cảng Singapore. 

Đến 10 giờ 59 ngày 26/1, tàu Rolldock Star tiếp tục hành trình đưa tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng về vịnh Cam Ranh. Về đến vịnh Cam Ranh, tàu Rolldock Star neo gần thôn Tàu Bể (Cam Lập, TP Cam Ranh, Khánh Hòa), phía trong Mũi Hời. 

Theo kế hoạch, trong ngày 29/1 tàu ngầm Hải Phòng sẽ được đưa ra khỏi tàu Rolldock Star và lai dắt vào quân cảng Cam Ranh.

Tháng 3/2014, tàu Rolldock Star chở tàu ngầm HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh từ Nga về Việt Nam cũng không đi qua eo biển Malacca để đến Singapore, mà qua eo Sunda. Trước đó, tàu Rolldock Sea chở tàu ngầm HQ-182 Hà Nội đã từ Ấn Độ Dương đi qua eo biển Malacca để ghé Singapore, trước khi về Cam Ranh. 

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG