Tàu kéo sà lan đâm sập cầu Ghềnh hết hạn đăng kiểm

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phước Tuấn
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phước Tuấn
Tài công Thượng được cho là lái tàu kéo đã hết hạn đăng kiểm gần 3 tháng tông sập cầu Ghềnh.

Tối 20/3, Chi cục đăng kiểm số 6 xác nhận tàu kéo sà lan gây sập cầu Ghềnh, mang biển kiểm soát TP HCM, đã hết hạn đăng kiểm gần 3 tháng trước. Liên đến vụ tai nạn, thượng tá Huỳnh Yên Nam - Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. 

"Bước đầu làm việc với chủ phương tiện, xác định trên tàu kéo bị nạn chỉ có 2 người. Cùng với lời khai các nhân chứng cho thấy không có người nào ở vị trí cầu gãy nên có thể nói vụ tai nạn không có thiệt hại về người", ông Nam nói.

Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự phía nam (C45B) khám nghiệm hiện trường. Công việc điều tra sẽ được tiếp tục khi tàu kéo được trục vớt, giám định.

Tàu kéo sà lan đâm sập cầu Ghềnh hết hạn đăng kiểm ảnh 1

Cầu Ghềnh bị sập 2 nhịp cầu. Ảnh: Phước Tuấn

Trưa nay, tài công Phan Thế Thượng (quê Tiền Giang) lái tàu kéo sà lan 800 tấn cát từ miền Tây lên Đồng Nai. Đến khu vực cầu Ghềnh, sà lan đập mạnh vào mố cầu số 2 khiến trụ cầu gãy, đổ xuống sông kéo theo 2 nhịp cầu. Tàu kéo chìm, sà Lan chở cát bị lật.

3 người chạy xe máy trên cầu Ghềnh ngã nhào nhưng may mắn bám được, không rơi xuống nước. Ông Thượng và cháu trai nhảy xuống sông và được người dân cứu.

Bộ GTVT cho biết phải mất từ 3 đến 5 tháng mới khắc phục được sự cố, đường tàu Bắc - Nam qua cầu Ghềnh mới thông tuyến trở lại. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.