Tàu Hải quân Vùng 3 cứu tàu cá gặp nạn trên biển

Tàu 635 lai kéo tàu KH 99216 TS vào bờ.
Tàu 635 lai kéo tàu KH 99216 TS vào bờ.
TPO - Trong khi đang vươn khơi, tàu cá KH 99216 TS bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi lại gặp sóng biển dữ dội, gió giật cấp 7 vô cùng nguy hiểm. Nhận tin tàu 635 (Vùng 3 Hải quân) đang làm nhiệm vụ trên biển lập tức tiếp cận, cứu hộ tàu bị nạn.

Đến 14h ngày 2/2, tàu cá KH 99216 TS do ông Huỳnh Ta (SN 1962, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) được tàu 635 lai dắt cập cảng Tân cảng Quy Nhơn an toàn.

Tàu Hải quân Vùng 3 cứu tàu cá gặp nạn trên biển ảnh 1

Các chiến sỹ hải quân và bộ đội biên phòng cùng ngư dân hợp sức kéo tàu bị nạn cập bờ.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 31/1, tàu 635 khi đang làm nhiệm vụ trên biển nhận tin từ Ban Chỉ huy Quân chủng, tàu cá KH 99216 TS bị hỏng máy tại tọa độ 14­­­­056 phút Bắc, 112012 phút Đông, cách Nam đảo Bông Bay (Quần đảo Hoàng Sa) 60 hải lý. 

Tại thời điểm tàu gặp nạn, trên biển có sóng to gió giật cấp 7. Tàu 635 lập tức di chuyển làm nhiệm vụ cứu hộ. Đến 00h15 phút ngày 1/ 2, tàu 635 tiếp cận được tàu bị nạn, tiến hành làm dây để lai kéo tàu về. 14 giờ ngày 2/ 2 tàu cập cảng Tân cảng Quy Nhơn (Bình Định)

Tàu Hải quân Vùng 3 cứu tàu cá gặp nạn trên biển ảnh 2

Tàu cá KH 99216 TS.

Ngư dân Huỳnh Ta cho biết, tàu KH 99216 TS, công suất 380 CV, hành nghề câu cá ngừ đại dương. Tàu ông xuất bến từ ngày 29/1 đến ngày sáng ngày 31/1 thì gặp nạn khi vẫn chưa đánh bắt được gì.

Tàu Hải quân Vùng 3 cứu tàu cá gặp nạn trên biển ảnh 3

Đại diện Vùng 3 Hải quân tặng quà tết cho các ngư dân. Ảnh H.Văn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...