Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cập cảng Đà Nẵng

Tàu HMNZS Te Kaha tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Thanh Trần.
Tàu HMNZS Te Kaha tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Chiều nay (12/4), tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand – HMNZS Te Kaha (F77) đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng.

Tàu HMNZS Te Kaha gồm 180 sĩ quan và thủy thủ do Trung tá Stephen Lenik dẫn đầu.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đón tàu tại cảng Tiên Sa.

Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cập cảng Đà Nẵng ảnh 1

Trung tá Stephen Lenik dẫn đầu đoàn thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.

Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cập cảng Đà Nẵng ảnh 2

Thủy thủ tàu biểu diễn các các ca khúc, điệu nhảy đáp lại sự đón tiếp chân thành từ phía Việt Nam. Ảnh: Thanh Trần.

Các thủy thủ tàu HMNZS Té Kaha biểu diễn bài hát về tình bạn, các điệu nhảy truyền thống của người Maori đáp lại sự đón tiếp chân thành.

Tàu có chiều dài 118m, chiều rộng 14,8m, mớn nước 6,2m, lượng giãn nước hơn 3.600 tấn. Tàu có sàn đáp trực thăng ở phía đuôi, được trang bị hệ thống tên lửa đối không, đối hạm tối tân.

Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cập cảng Đà Nẵng ảnh 3 Đây là tàu hộ vệ tên lửa, có sàn đáp trực thăng. Ảnh: Thanh Trần.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Trường THPT Phan Châu Trinh.

Chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng của thuỷ thủ tàu HMNZS Te Kaha kéo dài tới ngày 16/4.

MỚI - NÓNG