Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết

TPO - Một chiếc tàu điện ngầm bị trật bánh vào giờ cao điểm sáng nay tại khu vực gần ga tàu điện ngầm Slavyansky Bulvar, phía tây thủ đô Moscow, Nga khiến ít nhất 10 người chết, hàng chục người khác bị thương.

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 1

Hãng thông tấn Itar-Tass của Nga dẫn các nguồn tin từ Sở Y tế Moscow cho biết, trong số những người bị thương, nhiều người cơ thể bị thâm tím.

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 2

Itar-Tass dẫn lời một nhân chứng cho biết, 3 toa tàu “bị trật bánh nhưng không bị lật”.

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 3

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 4

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 5

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 6

Trong khi đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga cho biết tai nạn xảy ra do mất phóng điện từ đường ray tiếp xúc vì lý do kỹ thuật.

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 7

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 8

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 9

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 10

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 11

Vụ tai nạn cũng khiến một phần tuyến tàu điện ngầm tại Moscow ngưng hoạt động, và hơn 60 xe buýt, 40 xe cứu thương đã được điều đến để sơ tán khoảng 300 hành khách có mặt trên chuyến tàu.

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 12

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 13

Phát ngôn viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Drobyshevsky cho biết,  Bộ đã gửi ba máy bay trực thăng đến hiện trường để hỗ trợ đưa người bị thương đến bệnh viện.

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 14

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 15

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 16

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 17

Tàu điện ngầm Nga trật bánh, ít nhất 10 người chết ảnh 18

Hiện công tác sơ tán hành khách vẫn đang tiếp diễn tại.

Theo Theo Itar-Tass, Lenta
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.