Tàu chở hơn 60 người bốc cháy giữa biển New Zeland

Tàu du lịch New Zealand bốc cháy ngày 18/1. (Ảnh: RT)
Tàu du lịch New Zealand bốc cháy ngày 18/1. (Ảnh: RT)
Hành khách trên tàu buộc phải nhảy xuống biển thoát thân khi con tàu chở hơn 60 người bất ngờ bốc cháy hôm nay 18/1 ở vùng biển New Zealand, theo báo chí địa phương.

NZ Herald cho biết, con tàu bốc cháy khi đang ở vùng biển cách đảo phía Bắc New Zealand khoảng 1km về phía Đông Bắc, gần thành phố Whakatane.

Con tàu thuộc sở hữu của công ty du lịch White Island Tours. Sự cố xảy ra khi tàu đang chở 57 hành khách cùng 7 thủy thủ đoàn.

Đội cứu hộ khẩn cấp và lực lượng tuần tra bờ biển đã có mặt ngay lập tức sau khi cảnh sát nhận được cuộc điện thoại thông báo về hỏa hoạn lúc 3h35 phút chiều theo giờ địa phương (khoảng 9h45 sáng nay theo giờ Việt Nam).

Một nhân viên phục vụ trên tàu cho biết anh chứng kiến gần như từ đầu đến cuối sự việc. Nhân viên này cho biết, mô tơ của tàu đã phát nổ, “khói trắng bắt đầu bốc ra từ các cửa sổ và trên đỉnh của tàu. Theo anh, chỉ sau khoảng 30 phút, người trong bờ có thể nhìn thấy lửa bốc lên từ con tàu. Một nhân chứng khác kể lại, đó thực sự là một giây phút kinh hoàng khi con lửa bao trùm cả con tàu.

Thủy thủ đoàn được cho là đã cho neo tàu và tìm cách dập ngọn lửa trước khi đưa toàn bộ hành khách sang 2 tàu cứu hộ. Trước đó, một số hành khác buộc phải nhảy xuống biến để thoát khỏi con tàu đang bốc cháy, cảnh sát cho biết. Hiện tất cả hành khách và phi hành đoàn đều được đưa vào bờ an toàn, chỉ 1 người phải nhập viện do ngạt khói, một người khác bị chấn thương nhẹ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.