Tàu cá Nghệ An bị tàu hàng quốc tịch MarShall Island đâm chìm, 2 thuyền viên mất tích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang khai thác hải sản trên biển, tàu cá do anh Toán làm thuyền trường bị tàu hàng Olympia, quốc tịch MarShall Islands đâm chìm. Sau đó, tàu hàng Olympia đã cứu được 7 thuyền viên, còn 2 thuyền viên đang mất tích.

Trước đó, vào khoảng 12h35 phút (ngày 9/3), tàu cá mang số hiệu TB 96666 TS (có 9 thuyền viên) do anh Vũ Nguyễn Toán (SN 1978, trú tại xóm 6, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản tại tọa độ 13°06’N-110°44’E (cách Mũi Điện, tỉnh Phú Yên về phía Đông khoảng 72 hải lý) thì bị tàu hàng Olympia, quốc tịch MarShall Islands đâm chìm. Sau đó, tàu hàng Olympia đã cứu được 7 thuyền viên, còn 2 thuyền viên đang mất tích.

Được biết, tàu cá được ông Toán thuê của Công ty cổ phần dịch vụ hợp tác kinh tế và hậu cần nghề cá Biển Đông, có trụ sở tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tàu cá Nghệ An bị tàu hàng quốc tịch MarShall Island đâm chìm, 2 thuyền viên mất tích ảnh 1 Tàu Sar 27-01 trên đường cứu nạn.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV, Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy và các lực lượng hiệp đồng để thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá bị đâm chìm biết để hỗ trợ cứu nạn.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ đánh bắt đoàn kết, chủ các phương tiên trên địa bàn thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để phối hợp hỗ trợ cứu hộ tàu cá TB 96666 TS.

Hiện, tàu Sar 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV đang phối hợp với tàu cá NA 99959 TS, NA 91359 TS tiếp tục tham gia tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích tại hiện trường.

MỚI - NÓNG