Tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un băng qua miền trung Trung Quốc

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào tại ga Đồng Đăng trước khi lên tàu trở về Bình Nhưỡng trưa ngày 2/3 (Ảnh: KCNA)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào tại ga Đồng Đăng trước khi lên tàu trở về Bình Nhưỡng trưa ngày 2/3 (Ảnh: KCNA)
Chuyến tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi qua một ga ở miền trung Trung Quốc vào sáng nay (3/3), khi ông dường như đang trên đường trở về thẳng Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Kim Jong-un đã rời ga Đồng Đăng, Lạng Sơn trên chuyến tàu bọc thép vào trưa ngày 2/3 sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày với Tổng thống Mỹ Donald Trump và chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết đoàn tàu của ông Kim đã đi qua Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam ở miền trung Trung Quốc, vào khoảng 9 giờ sáng nay (3/3) giờ địa phương.

Chủ tịch Kim Jong-un dường như thực hiện đúng lộ trình mà ông đã đi kéo dài hơn 60 giờ trước đó bằng tàu hỏa từ Bình Nhưỡng đi Hà Nội, dù các đồn đoán trước đó cho rằng ông có thể dừng lại tại Quảng Châu, một thành phố cảng ở miền nam Trung Quốc.

Hiện vẫn chưa rõ ông Kim Jong-un có ghé thăm Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường trở về Bình Nhưỡng hay không.

Nếu ông Kim không dừng lại Bắc Kinh thì đoàn tàu của ông sẽ tới ga Đan Đông và sau đó qua sông Yalu ở biên giới Trung - Triều vào tối ngày thứ Hai hoặc sáng thứ Ba.

Theo Yonhap, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đưa tin về việc Chủ tịch Kim Jong-in rời Việt Nam trở về Bình Nhưỡng.

“Chủ tịch đã bày tỏ sự hài lòng về kết quả của chuyến thăm và gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ và người dân Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu”, hãng tin KCNA của Triều Tiên đưa tin.

Chủ tịch Kim Jong-un rời ga Đồng Đăng mang theo “tình hữu nghị sâu sắc và tình đoàn kết bền chặt giữa nhân dân Việt Nam anh em với nhân nhân Triều Tiên”, KCNA nói thêm.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.