Tập trung lo cho người nghèo đón Tết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết người dân Bình Định
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết người dân Bình Định
TP - Ngày 16-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định. Trước mắt, tỉnh cần tập trung chăm lo cho đồng bào nghèo, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết, Tổng Bí thư nói.

> Tết yêu thương, ấm lòng những mảnh đời bất hạnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết người dân Bình Định
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết người dân Bình Định.
 

Ông Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh những năm qua. Năm 2011, GDP tăng 10,3%, thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay đạt hơn 3.000 tỷ đồng; hoàn thành kế hoạch hỗ trợ 3.800 hộ nghèo, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,75 %. Tết Nhâm Thìn năm nay, tỉnh đã hỗ trợ người dân 3.000 tấn gạo và 5 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Định năm nay tiếp tục khắc phục những mặt còn hạn chế, huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu vươn lên tạo sức bật mới, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, nhất là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường công tác xây dựng Đảng...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong năm 2012 và cả nhiệm kỳ này, Đảng bộ tỉnh cần quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo những tư tưởng chỉ đạo đó vào tình hình cụ thể của địa phương, nhằm đạt được kết quả thiết thực...

Sáng 16-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Bảo tàng Quang Trung, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên bảo tàng. Sau đó, Tổng Bí thư đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Trung Thành ở thị trấn Phú Phong và gia đình nghèo của ông Võ Trung Thành cùng thị trấn. Chiều 15-1, Tổng Bí thư thăm Khu Kinh tế Nhơn Hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.