Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà

Lính Mỹ luyện uống máu rắn hổ mang
Lính Mỹ luyện uống máu rắn hổ mang
TPO - Ngoài những bài tập kỹ chiến thuật, phối hợp tác chiến, các chiến binh tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng đang diễn ra tại Thái Lan, còn được học cách sinh tồn trong rừng rậm nhiệt đới.
Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà ảnh 1

Uống máu rắn là một trong số các kỹ năng sống sót trong rừng mà binh lính được học tại cuộc tập trận.

Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà ảnh 2 Tham gia cuộc tập trận có khoảng 13.000 binh lính từ 8 quốc gia.
Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà ảnh 3

Sau khi được giảng viên của Hải quân Thái Lan hướng dẫn, các binh lính bắt đầu thực hành uống máu động vật, ăn đuôi rắn và giết gà bằng cách dùng răng… cắn cổ.

Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà ảnh 4

Ăn đuôi rắn

Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà ảnh 5 Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà ảnh 6 Cuộc tập trận Hổ mang Vàng 2014 kéo đài 11 ngày tại tỉnh Chon Buri, có sự tham gia của Thái Lan, Mỹ, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Malaysia.
Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà ảnh 7

Giảng viên Thái Lan hướng dẫn các binh sỹ cách bắn rắn bằng tay không.

Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà ảnh 8
Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà ảnh 9

Học ăn côn trùng

Tập trận, chiến binh uống máu rắn, cắn cổ gà ảnh 10 Nội dung tập trận gồm có tấn công đổ bộ, cứu trợ nhân đạo, sơ tán cũng như các kỹ thuật sống sót trong rừng.
Theo Daily Mail
Tin liên quan