Táo tợn vào nhà dân trộm máy cày đem bán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Văn Quý (trú thị xã Hương Thuỷ, tỉnh TT-Huế) đã đột nhập vào một nhà dân trộm máy cày đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. CQĐT xác định, đối tượng này còn thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/11, thông tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý (SN 1998, trú tổ 6, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) về các hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Táo tợn vào nhà dân trộm máy cày đem bán ảnh 1

Đối tượng Quý (bìa trái) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, Quý quen biết anh Lê Bá D. (SN 1978, trú tại tổ 6, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy). Với ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh D, Quý lấy lý do cần phương tiện chở lúa để mượn xe ô tô tải của người này.

Sau khi được anh D. cho mượn xe, Quý đem bán xe cho anh Trương Văn P. (SN 1993, trú tổ 6, phường Thủy Phương) với số tiền 15 triệu đồng.

Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh D, Quý còn đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn A (SN 1969, trú tổ 6, phường Thủy Phương), lấy trộm máy cày hiệu Kubota có gắn rơ-moóc để ở sân nhà người này.

Sau khi lái máy cày ra khỏi nhà ông A., Quý đem bán cho ông Ngô Văn P. (SN 1964, trú 347 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương) với số tiền 160 triệu đồng. Số tiền này Quý dùng để tiêu xài cá nhân.

MỚI - NÓNG