Tạo hình bất ngờ của Lâm Vỹ Dạ lần đầu ở Táo quân 2021
Lâm Vỹ Dạ lần đầu xuất hiện trong chương trình Táo quân. Ảnh: VFC
TPO - Lâm Vỹ Dạ là nghệ sĩ hài phái Nam lần đầu tham gia Táo quân. Nhân vật của Lâm Vỹ Dạ mang lại làn gió mới trong chương trình “Gặp nhau cuối năm-Táo quân 2021”, ghi hình tối 26/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị.
Táo quân trở lại với hình thức các Táo lên chầu Ngọc Hoàng. Mượn hình thức này, Táo quân đề cập đến những sự kiện, vấn đề nổi cộm của xã hội trong suốt năm qua. Nổi bật nhất vẫn là nỗ lực của toàn xã hội vượt qua đại dịch COVID-19, khắc phục thiên tai và vẫn đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng.
Dàn nghệ sĩ quen thuộc của Táo quân. Ảnh: VFC
Bên cạnh dàn nhân vật quen thuộc như Ngọc Hoàng (NSƯT Quốc Khánh), Táo Giáo dục (NSƯT Chí Trung), Táo Kinh tế (NSƯT Quang Thắng), Bắc Đẩu (NSND Công Lý), Táo Xã hội (NSND Tự Long), Nam Tào (NSƯT Xuân Bắc), Táo Y tế (nghệ sĩ Vân Dung). Các gương mặt trẻ Duy Nam, Trung ruồi, Mạnh Dũng trong các vai “Tinh tú” trẻ. Chương trình còn có sự xuất hiện của Việt Bắc (Cô gái nhà người ta). Diễn viên trẻ năm nay có nhiều đất diễn hơn.
Lâm Vỹ Dạ với phiên bản Bắc Đẩu thời 4.0
Nhân tố mới thu hút sự chú ý năm nay là Lâm Vỹ Dạ. Ban đầu dự kiến Xuân Nghị-Lâm Vỹ Dạ là hai gương mặt phía Nam được mời tham gia Táo quân, tuy nhiên Xuân Nghị không thể sắp xếp được lịch tập luyện đành lỗi hẹn.
Lâm Vỹ Dạ không khiến khán giả thất vọng. Nhân vật của Lâm Vỹ Dạ gây tò mò ngay khi xuất hiện với lối ăn vận “xanh đỏ” như “sâu rau” giọng điệu cực “gắt” và có nhiều điệu bộ rất giống Bắc Đẩu. Hóa ra đây là một phiên bản Bắc Đẩu hiện đại thời 4.0. Lâm Vỹ Dạ là một trong những nhân tố mới trong chương trình.
Lâm Vỹ Dạ mới xuất hiện nhưng kịp gây ấn tượng
Bên cạnh đề cập đến những điểm tích cực, Táo quân vẫn giữ được nét đặc sắc vốn có là tính phản biện khi thông qua lăng kính hài hước để phản ánh nạn tham nhũng, như tính xu nịnh, cơ hội của một bộ phận cán bộ, những bất cập trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hoá xã hội…
Các Táo nai nịt khử khuẩn, cách ly thời COVID-19. Ảnh: VFC
Không ngoài dự đoán, Táo Y tế mát mặt trong buổi chầu bởi không ai có thể phủ nhận thành quả và nỗ lực hết mình của ngành y, thế nhưng không thể quên đi vụ đội giá thiết bị y tế. Hoặc Táo Xã hội tự nhận “công của em” trong cuộc chiến chống dịch, nhưng biết bao hệ lụy của tin giả, tin xấu độc hại được điểm mặt chỉ tên. Táo Kinh tế cũng không thể chịu thua thiệt với thành tích tăng trưởng dương kỳ diệu. Táo Giáo dục nhiều lúc “vuốt mặt không kịp” vì những màn châm biếm sự bất cập của sách giáo khoa.
Đêm ghi hình đầu tiên của “Gặp nhau cuối năm-Táo quân 2021” diễn ra từ 20h tối 26/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, kéo dài hơn ba tiếng. Chương trình phát sóng tối 30 Tết trên VTV.
TPO - Từ năm 2015 tới nay, Bộ Tài chính đã giảm cấp bảo lãnh Chính phủ với các khoản vay của doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Hiện nợ của DNNN được Chính phủ bảo lãnh chiếm khoảng 12% nợ công.
Gần một năm sau khi sát hại bé gái, rồi giấu xác trong rừng phi lao, Phạm Kim Phê bị Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
TPO - Nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác nên mới đề nghị ly hôn, bị cáo đã nhẫn tâm hành hạ tàn bạo con ruột chưa tròn 12 tháng tuổi, rồi quay clip gửi cho vợ xem nhằm gây áp lực để hàn gắn tình cảm.
TPO - Dự án phim dài hơi, dự kiến kéo dài tới 120 tập “Hương vị tình thân” quy tụ dàn diễn viên mơ ước. Phương Oanh và Mạnh Trường tái hợp, diễn viên Võ Hoài Nam tái xuất sau 16 năm vắng bóng.
TPO - Cao ráo, đẹp trai theo kiểu thư sinh, nho nhã nhưng Mạnh Cường lại “phải duyên” với toàn vai đểu trên màn ảnh. Không những thế, do nhập vai quá đạt nên cứ mỗi lần xuất hiện, anh chàng lại phải hứng chịu vô số “gạch đá” từ khán giả.
TP - Rộn ràng. Lộng lẫy. Duyên dáng. Có thể nói như vậy về chương trình mới nhất của chiến dịch “Áo dài - di sản Việt Nam” tiến tới khẳng định một cách chính thức rằng áo dài là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam và đề nghị UNESCO công nhận di sản thế giới.
TPO - Diễn viên Mạnh Trường tiết lộ rất hào hứng với dự án phim mới sắp lên sóng giờ vàng VTV. Sau một số vai gai góc, khán giả gặp lại một soái ca Mạnh Trường trên màn ảnh.
TP - Họa sĩ Đinh Phong - vào Chủ nhật, 11/4 hôm nay cắt băng phòng tranh cá nhân thứ hai “Giấc mơ siêu thực” tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Triển lãm kéo dài một tuần. Trước đó, anh có triển lãm “Người bay và giấc mơ siêu thực” ra mắt thành công trước người yêu nghệ thuật và nghệ sĩ phía Bắc tại Hà Nội (tháng 11/2020).