Tăng số ca mắc COVID-19, bệnh nhân nặng và tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TP - Từ cuối tháng 6 đến nay, Việt Nam ghi nhận BA.2.74 là biến thể phụ mới thứ 4 của biến thể Omicron. Liên tiếp những ngày qua, số ca mắc mới, số bệnh nhân nặng, tử vong tăng mạnh.

Hôm qua (18/8), lần đầu tiên sau hơn 3 tháng Việt Nam ghi nhận số mắc mới kỉ lục với 3.295 trường hợp. Thống kê của Bộ Y tế, 7 ngày qua, cả nước có gần hơn 15.000 ca mắc COVID-19 mới. Số bệnh nhân nặng cũng tăng theo với 208 người đang được điều trị. Trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận 7 ca tử vong - cao nhất trong nhiều tháng qua.

Tăng số ca mắc COVID-19, bệnh nhân nặng và tử vong ảnh 1

Bệnh nhân nặng điều trị tại BV bệnh Nhiệt đới Trung ươngảnh: Hà Minh

Gần đây, nhiều địa phương liên tục thông báo phát hiện thêm các ca nhiễm biến thể BA.5, BA.4 và BA.2.12.1 của chủng Omicron. Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của Omicron với khả năng lây nhanh. Ca nhiễm biến thể BA.5 đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 6. Từ đó đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận thêm các ca biến thể mới BA.4, BA.2.12.1.

Mới đây nhất, ngày 17/8, Bộ Y tế thông tin, biến thể BA.2.74 đã xâm nhập Việt Nam. Ca bệnh mắc biến thể phụ BA.2.74 đầu tiên ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày 8/8. Như vậy, đến nay, nước ta đã xuất hiện 4 biến thể phụ của chủng Omicron, gồm: BA.4, BA.5, BA.2.74, BA.2.12.1.

Bộ Y tế cho biết, tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, các biến thể phụ BA.4, BA.5 đang chiếm ưu thế được ghi nhận tại TPHCM, Cần Thơ, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre... và một số tỉnh, thành khác ở phía Bắc như Hải Dương, Thái Bình, Cao Bằng, Nghệ An...

Một khảo sát được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM thực hiện ở bệnh nhân mắc COVID-19-19 trong tuần cuối tháng 7 cho thấy số ca nhiễm biến thể BA.5 chiếm ưu thế với 80% tổng số ca bệnh. Các biến thể khác như BA.2, BA.4, BA.2.12.1 chiếm tỉ lệ nhỏ.

Trước sự xuất hiện của hàng loạt biến thể mới và số ca nhiễm bất ngờ tăng cao, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn đề nghị các địa phương theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), cho biết, tác dụng của vắc xin ngừa COVID-19 suy giảm theo thời gian. Một số nhóm người chưa tiêm đủ liều vắc xin có thể làm tăng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Vì vậy, việc tiêm chủng nhắc lại là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.