Tặng quà Tết tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng  23/1, tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu đã phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức thăm, trao quà và chúc Tết cho các thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm.

Đại diện cho đoàn, ông Hồ Quý Thiện- Phó Giám đốc phòng giao dịch Phước Tỉnh- huyện Long Điền cho biết hoạt động đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm, tình cảm của các cán bộ công nhân viên BIDV- Chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng như cán bộ nhân viên phóng viên báo Tiền Phong. Trong những năm vừa qua vào các dịp Tết hay dịp 27/7, BIDV- Chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu và báo Tiền Phong thường xuyên tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải. Những món quà trao tặng tuy không lớn thể hiện sự quan tâm, sự tri ân trân trọng đối với những người có công với Tổ quốc, những người đã không tiếc máu xương và hy sinh tuổi thanh xuân để giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước.

Tặng quà Tết tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải ảnh 1

Gặp gỡ các cán bộ Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải

“Năm 2021 vừa qua, cùng với cả nước, cán bộ công nhân viên của BIDV cũng gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID. Nhưng nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của mỗi cán bộ công nhân viên BIDV vẫn cố gắng vượt qua, giữ vững danh hiệu là một trong những ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam đồng thời là một trong những ngân hàng có chính sách an sinh xã hội hàng đầu trong cả nước. Tôi cho rằng chính những hoạt động nghĩa cử đã giúp cho chúng tôi có thêm tinh thần nghị lực vượt qua khó khăn”, ông Hồ Quý Thiện cho biết.

Trao đổi với đoàn, ông Tống Đức Bình- Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải đã thay mặt các thương binh và cán bộ nhân viên tại trung tâm cám ơn ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu và báo Tiền Phong. Ông Bình cũng cho biết năm 2021 vừa qua, trong cơn bão của COVID-19, nhiều đơn vị, nhiều địa phương đã gặp khó khăn rất lớn, tuy nhiên tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải, nhờ sự giúp đỡ của các ngành, địa phương và sự nỗ lực của cán bộ nhân viên tại trung tâm nên công tác tổ chức phòng dịch đã có kết quả rất tốt. Toàn trung tâm không có ca F0 và các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho thương bệnh binh tại trung tâm vẫn ổn định.

Tặng quà Tết tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải ảnh 2

Ông Nguyễn Chí Tường thay mặt trung tâm nhận món quà do BIDV và báo Tiền Phong trao tặng

“Hoạt động tri ân của các đơn vị và cá nhân trong xã hội, trong đó có ngân hàng BIDV và báo Tiền Phong là một động lực lớn để cho các hoạt động chăm sóc người có công tại trung tâm ngày càng được nâng cao, chuyên nghiệp và chu đáo hơn. Năm nay do đại dịch COVID nên nhiều đơn vị làm ăn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong dịp này, vẫn rất nhiều đơn vị không quản khó khăn, đem nghĩa tình đến với trung tâm. Đây thực sự là món quà quý động viên tinh thần các cô chú thương binh. Xin cảm ơn Ngân hàng BIDV và báo Tiền Phong", ông Bình nói.

Còn ông Nguyễn Chí Tường- Chủ tịch Hội đồng thương bệnh binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Hải cũng cho biết trong dịp Tết cổ truyền năm nay, trung tâm cũng tổ chức nhiều hoạt động đón Tết cho các thương binh. Các cán bộ tại trung tâm cũng tổ chức gói bánh, làm những món ăn ngày Xuân. Trung tâm cũng tổ chức tiệc tất niên, tặng quà chúc Tết và vui Xuân cùng các thương binh tại đây.

“Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho các bác, các chú thương binh có cảm giác nơi đây là căn nhà thứ 2 và sự quan tâm của xã hội sẽ tạo thêm động lực để cho các thương binh có thêm tinh thần để sống vui, sống khoẻ mạnh. Đó là mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi hướng tới”, ông Nguyễn Chí Tường cho biết thêm.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.