Tăng phí trông xe để hạn chế xe cá nhân

Tăng phí trông xe để hạn chế xe cá nhân
TP - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói như vậy khi trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị lần thứ 6 Đảng bộ Thành phố Hà Nội ngày 4 - 10. Theo ông Nghị, khi áp dụng chi phí điểm đỗ xe ô tô ở mức cao thì cũng có tác dụng hạn chế các phương tiện cá nhân.

“Ai có khả năng chịu đựng được chi phí đó thì mua xe cá nhân, nếu không thì sử dụng phương tiện giao thông công cộng...”, ông Nghị nhấn mạnh.

Cùng với đó, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng cho rằng, cần phải áp dụng thêm các biện pháp kinh tế lẫn hành chính để hạn chế các điều kiện để mua xe cá nhân của người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.