Tăng cường đại đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu (Nam Định). Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu (Nam Định). Ảnh: TTXVN
TP - Ngày 11-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã về thăm làm việc tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

> Đặc biệt nhấn mạnh quyền con người, quyền công dân

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2012) tại khu dân cư xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Cùng tham dự Ngày hội có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Lịch sử đã chứng minh vai trò to lớn của Mặt trận trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong giai đoạn cách mạng mới, toàn Đảng, toàn dân ta phải tăng cường đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế. Hơn lúc nào hết, Mặt trận cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Sáng 11-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 3, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước khẳng định đất nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, khó khăn, thậm chí khó khăn hơn hiện nay, nhưng chúng ta đã đều vượt qua được.

Một trong những biện pháp, giải pháp để vượt qua khó khăn, đó là quán triệt tư tưởng của Bác về khối đoàn kết toàn dân tộc. Bác đã nói “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết-Thành công, Thành công, Đại thành công;” “Được lòng dân là được tất cả”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG